Pakistan chuẩn bị tổ chức hòa đàm Mỹ - Iran, tìm cách mở cửa Eo biển Hormuz
Ngoại trưởng Badr Abdelatty của Ai Cập, Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud của Arab Saudi, Ngoại trưởng Ishaq Dar của Pakistan và Ngoại trưởng Hakan Fidan của Thổ Nhĩ Kỳ nhóm họp tại Islamabad. (Ảnh: Reuters);
Vào ngày 29/3, ngoại trưởng 4 nước Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Arab Saudi đã nhóm họp tại Islamabad để thảo luận về xung đột tại Trung Đông.
Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết các bên đã thảo luận về phương án nhằm sớm chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến, cũng như khả năng tổ chức đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad.
Ông Dar cho biết: “Pakistan sẽ rất vinh dự được tổ chức và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa hai bên trong những ngày tới, nhằm tìm ra giải pháp toàn diện và lâu dài cho cuộc xung đột đang diễn ra".
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ và Iran đã đồng ý tham gia hòa đàm hay không. Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.
Một trong những thách thức lớn với Pakistan là Mỹ, Israel và Iran đang đưa ra các điều kiện rất khác nhau để chấm dứt xung đột.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cáo buộc Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán trong khi đồng thời lên kế hoạch điều quân đổ bộ vào nước này. Ông cũng cảnh báo Iran sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ phát động tấn công trên bộ.
Ông tuyên bố: “Chừng nào Mỹ còn tìm cách buộc Iran đầu hàng, câu trả lời của chúng tôi là chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự sỉ nhục”.
Bàn phương án mở cửa Eo biển Hormuz
Các nguồn tin của tờ Reuters cho biết ngoại trưởng 4 nước cũng đã tập trung thảo luận các phương án để tái mở cửa Eo biển Hormuz.
Việc Iran phong tỏa tuyến hàng hải này đang làm gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu, gây áp lực kinh tế lớn lên nhiều quốc gia.
Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đã bước sang tháng thứ hai. Quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành hơn 140 cuộc không kích vào miền trung và tây Iran, bao gồm cả Tehran, trong 24 giờ tính đến tối 29/3, nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa đạn đạo và nhiều mục tiêu khác.
Cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và nhiều nước Trung Đông bị liên lụy. Một số nhà máy nhôm lớn ở Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bị hư hại do các cuộc không kích vào cuối tuần qua.
Một cố vấn của tổng thống UAE cho biết nước này đang yêu cầu Iran bồi thường cho các cuộc tấn công vào dân thường và các cơ sở trọng yếu, đồng thời đảm bảo sự việc tương tự sẽ không tái diễn.
Lính thủy đánh bộ Mỹ đến Trung Đông
Quân đội Mỹ thông báo hàng nghìn lính thủy đánh bộ của nước này đã đến Trung Đông trên một tàu tấn công đổ bộ vào ngày 27/3.
Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran, dù hiện chưa rõ Tổng thống Donald Trump có chấp thuận kế hoạch này hay không.
Trong khi đó, tờ Reuters đưa tin rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc nhiều phương án quân sự khác nhau tại Trung Đông.
Ông Trump đang đối mặt với lựa chọn khó khăn giữa việc theo đuổi một giải pháp ngoại giao hoặc leo thang xung đột - kịch bản thứ hai có nguy cơ kéo dài khủng hoảng và làm giảm tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho ông.
Tuần trước, Washington đã đề xuất kế hoạch ngừng bắn 15 điểm, cùng với đề xuất tái mở cửa Eo biển Hormuz và hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ kế hoạch này và đưa ra các yêu cầu của riêng họ.
