|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC+ kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng dầu đến hết tháng 7

08:57 | 07/06/2020
Chia sẻ
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Nga, gọi tắt là OPEC+ đã thống nhất gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến hết tháng 7, thay vì chỉ trong tháng 5 và 6 như hiện nay.
OPEC+ kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng dầu đến hết tháng 7 - Ảnh 1.

Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. Ảnh: Getty Images.

Theo Reuters, trong tháng 4 vừa qua, OPEC+ đã đồng ý cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng một ngày trong hai tháng 5 và 6 để hỗ trợ giá dầu đang lao dốc do đại dịch COVID-19. Theo thỏa thuận tháng 4, sản lượng dầu cắt giảm sẽ hạ xuống còn 7,7 triệu thùng/ngày trong giai đoạn tháng 7-9.

Theo thỏa thuận mới đạt được hôm 5/6, sản lượng dầu cắt giảm vẫn giữ nguyên ở mức 9,7 triệu thùng/ngày. OPEC+ còn yêu cầu các quốc gia khác như Nigeria và Iraq phải tăng cường cắt giảm sản lượng khai thác trong tháng 7-9 để bù lại số khai thác vượt hạn ngạch trong tháng 5-6.

Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman phát biểu trong cuộc họp với các bộ trưởng OPEC+: "Nhu cầu dầu mỏ đang dần hồi phục khi các nền kinh tế tiêu thụ nhiều dầu mở cửa hoạt động trở lại. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa hoàn toàn vượt qua các khó khăn và còn nhiều thách thức phía trước".

Giá dầu thô Brent LCOc1 tiêu chuẩn ngày 5/6 tăng lên đỉnh ba tháng ở mức 42 USD/thùng. Trong tháng 4, có lúc giá dầu này lao dốc xuống dưới 20 USD/thùng. Giá dầu hiện nay vẫn thấp hơn khoảng 1/3 so với cuối năm 2019.

Ông Bjornar Tonhaugen – chuyên gia tại công ty năng lượng Rystad Energy nhận xét: "Giá dầu nhiều khả năng sẽ lên cao trong phiên giao dịch thứ Hai (8/6), duy trì trên mức 40 USD/thùng".

Thỏa thuận OPEC+ hồi tháng 4 đạt được một phần do áp lực của Tổng thống Donald Trump – người không muốn ngành dầu mỏ của Mỹ phá sản hàng loạt.

Ông Trump từng đe dọa sẽ rút quân ra khỏi Saudi Arabia nếu chính phủ nước này không hành động để nâng giá dầu. Trước cuộc họp ngày 6/6, Tổng thống Trump đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Saudi Arabia và Nga, bày tỏ sự hài lòng trong diễn biến hồi phục của giá dầu.

Tuy giá dầu đã tăng đáng kể sau khi OPEC+ thống nhất giảm sản lượng nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều giá hòa vốn của các nhà sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ. Làn sóng đóng giếng dầu, sa thải nhân công, cắt giảm chi phí vẫn tiếp diễn trên khắp ngành dầu mỏ của Mỹ.

"Tôi hoan nghênh OPEC+ đã đạt được thỏa thuận quan trọng ngày hôm nay. Thỏa thuận này xuất hiện đúng thời khắc then chốt khi mà nhu cầu dầu tiếp tục hồi phục và các nền kinh tế trên khắp thế giới dần mở cửa trở lại", Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Dan Brouilette viết trên Twitter sau khi OPEC+ nhất trí gia hạn cắt giảm sản lượng.

Khi các lệnh phong tỏa dần được gỡ bỏ sau dịch COVID-19, nhu cầu dầu được dự báo sẽ vượt nguồn cung dầu vào tháng 7. Tuy nhiên OPEC vẫn còn khoảng 1 tỉ thùng dầu dư thừa trữ trong kho từ tháng 3 năm nay.

Ông Bjornar Tonhaugen – chuyên gia tại công ty năng lượng Rystad Energy cho rằng lượng dầu tồn kho của OPEC sẽ giảm khoảng 3-4 triệu thùng/ngày trong tháng 7 và 8. "Lượng tồn kho giảm càng nhanh, giá sẽ càng lên cao", ông nhận xét.

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.