Ông Trump thúc giục, Mexico lên kế hoạch tăng thuế quan với Trung Quốc
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. (Ảnh: Bloomberg).
Dự định tăng thuế với Trung Quốc
Chính phủ Mexico có kế hoạch tăng thuế quan đối với Trung Quốc như một phần trong đề xuất ngân sách năm 2026 nhằm bảo vệ các doanh nghiệp trong nước khỏi hàng nhập khẩu giá rẻ và đáp ứng yêu cầu từ trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đợt tăng thuế dự kiến sẽ áp dụng cho hàng nhập khẩu như ô tô, dệt may và nhựa. Mục đích của động thái này là bảo vệ các nhà sản xuất trong nước khỏi sự cạnh tranh từ hàng hoá Trung Quốc, theo ba nguồn tin của Bloomberg.
Một trong các nguồn tin cho biết các quốc gia châu Á khác cũng có thể phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn khi xuất khẩu hàng hoá sang Mexico.
Các mức thuế cụ thể hiện chưa rõ ràng và kế hoạch có thể thay đổi, các nguồn tin lưu ý. Dự thảo đề xuất từ chính quyền Tổng thống Claudia Sheinbaum dự kiến sẽ được trình lên quốc hội Mexico vào ngày 8/9.
Mặc dù kế hoạch ngân sách sẽ cần các nhà lập pháp phê duyệt, đảng của bà Sheinbaum và các đồng minh đang nắm giữ hai phần ba ghế đa số tại cả hai viện. Vì vậy, khả năng xuất hiện thay đổi đối với kế hoạch là khá thấp.
Văn phòng tổng thống và Bộ Kinh tế Mexico chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Bloomberg. Bộ Tài chính nước này cũng chưa trả lời yêu cầu bình luận.
Từ đầu năm nay, chính quyền ông Trump đã thúc giục các quan chức Mexico tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc như những gì Mỹ đã làm.
Sau đó, các quan chức Mexico đưa ra ý tưởng dựng lên “Pháo đài Bắc Mỹ” nhằm hạn chế hàng Trung Quốc, đồng thời tăng cường quan hệ thương mại và sản xuất giữa Mỹ, Mexico và Canada. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent từng bày tỏ sự hứng thú với ý tưởng này.
Hai quốc gia cũng đang chuẩn bị xem xét lại thoả thuận thương mại tự do giữa họ vào giữa năm sau. Thoả thuận này được đàm phán trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
- TIN LIÊN QUAN
-
Tương lai bấp bênh của các khu công nghiệp Trung Quốc trên đất Mexico 19/01/2025 - 17:00
Ông Ning Sun, chiến lược gia thị trường mới nổi tại State Street Global Markets, đánh giá: “Xuất khẩu của Trung Quốc sang khu vực Mỹ Latin đã tăng đáng kể trong năm nay, giúp bù đắp sự sụt giảm của thị trường Mỹ”.
“Ngoài việc làm hài lòng người Mỹ, Mexico cũng cần bảo vệ lĩnh vực sản xuất của mình. Tôi dự đoán Mexico sẽ điều chỉnh chính sách kinh tế và đối ngoại theo hướng phù hợp với Mỹ”, vị chuyên gia nói thêm.
Mỹ gây áp lực lên Mexico, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, một phần bắt nguồn từ cáo buộc của Tổng thống Trump rằng hàng hoá giá rẻ từ Trung Quốc đang thâm nhập vào Mexico, sau đó tuồn vào Mỹ qua đường biên giới chung.
Mỹ đã trì hoãn áp thuế quan cao hơn đối với hàng hoá Mexico vào tháng trước, sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo nhằm tìm kiếm thêm thời gian đàm phán.
Hai nước cũng đang tiến gần đến một thoả thuận chống buôn bán ma tuý và bạo lực. Ông Trump cho biết hoạt động buôn bán ma tuý vào Mỹ là lý do khiến Mexico phải trả mức thuế quan 25% đối với hàng hoá không thuộc hiệp định thương mại tư do giữa hai quốc gia.
Giải quyết vấn đề này trong thoả thuận an ninh mới sẽ giúp các nhà đàm phán dễ dàng tìm được tiếng nói chung về các lĩnh vực xung đột khác, chẳng hạn như cà chua và thép.
Ô tô Trung Quốc
Xuất khẩu ô tô từ Trung Quốc sang Mexico đã bùng nổ trong những năm gần đây. Theo Hiệp hội Xe khách Trung Quốc, Mexico đã trở thành điểm đến lớn nhất cho ô tô Trung Quốc trong năm nay, vượt qua Nga.
Mặc dù ô tô Trung Quốc phải đối mặt với mức thuế lên tới 20% tại Mexico, con số này không đáng kể so với tại Mỹ. Cựu Tổng thống Joe Biden đã áp thuế 100% đối với xe điện Trung Quốc và cấm hầu hết các xe có phần mềm được phát triển tại Trung Quốc.
“Nếu thuế quan không đủ cao để cho phép các công ty Mexico cạnh tranh trên thị trường nội địa, thuế quan sẽ không phát huy hiệu quả”, bà Vanessa Ramírez, Giám đốc cấp cao tại hãng tư vấn Economic Analysis for Company Planning, nhận xét.
Việc tăng thuế quan đối với Trung Quốc sẽ thúc đẩy doanh thu của chính phủ Mexico và hỗ trợ nỗ lực của bà Sheinbaum nhằm kiềm chế thâm hụt ngân sách của quốc gia này.
Vào năm 2024, thâm hụt ngân sách của Mexico đã chạm mức cao nhất kể từ thập niên 1980 khi người tiền nhiệm của bà Sheinbaum chi tiêu mạnh tay để hoàn thành các dự án trọng điểm trước khi rời nhiệm sở.
