Ông Trump thông báo thoả thuận ‘đã hoàn tất’, Trung Quốc sẽ sớm cung ứng đất hiếm cho Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg).
Hôm 11/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Trung Quốc sẽ cung cấp đất hiếm trước cho Mỹ như một phần của thoả thuận thương mại giữa hai nước.
Cụ thể, trong một bài đăng trên Truth Social, vị tổng thống thông báo: “Thoả thuận của chúng ta với Trung Quốc đã hoàn tất, chỉ cần phê duyệt cuối cùng của Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi”.
Ông viết thêm rằng nam châm và “bất kỳ đất hiếm cần thiết nào” đều sẽ được Trung Quốc cung ứng trước. Đổi lại, Mỹ sẽ thực hiện một số nhượng bộ như cho phép sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường đại học tại Mỹ.
Nhà lãnh đạo đánh giá mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là “tuyệt vời” và cho biết ông dự định sẽ hợp tác chặt chẽ với ông Tập để mở cửa thị trường Trung Quốc cho thương mại Mỹ. Ông mô tả triển vọng này “là một thắng lợi lớn cho cả hai nước”.
Trước đó, sau hai ngày đàm phán tại London, phái đoàn Mỹ và Trung Quốc thông báo hai bên đã nhất trí về một thoả thuận sơ bộ liên quan đến cách thức thực hiện những đồng thuận mà họ đạt được ở Geneva vào tháng trước.
“Chúng tôi đã đạt một thoả thuận khung để thực hiện những đồng thuận tại Geneva”, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick chia sẻ với các phóng viên tại London.
Phát biểu này tương tự những bình luận công khai của ông Li Chenggang, đại diện thương mại quốc tế của Trung Quốc và đồng thời là Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc.
Đất hiếm - nhóm vật liệu quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp như ô tô, công nghệ và quốc phòng - là một trong những vấn đề tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc thời gian qua.
Vào đầu tháng 4, Bộ Thương mại Trung Quốc đã áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu đối với một số nguyên tố đất hiếm và nam châm đất hiếm nhằm đáp trả thuế quan của ông Trump.
Tuy nhiên, vào tuần trước, Trung Quốc đã cấp giấy phép xuất khẩu đất hiếm cho các nhà cung ứng của ba gã khổng lồ ô tô Mỹ là Genenal Motors, Ford và Jeep Stellantis, Reuters dẫn hai nguồn tin giấu tên cho hay.
Hiện tại, Trung Quốc là nước đứng đầu trong chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, chiếm khoảng 60% sản lượng khoáng sản và đất hiếm toàn cầu, theo CNBC.
Trước đây, các quan chức Mỹ từng cảnh báo rằng sự thống trị của Trung Quốc đặt ra một thách thức chiến lược cho các nước khác trong quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng bền vững hơn.
Một số nhà phân tích đã so sánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung nam châm đất hiếm hiện nay với cuộc khủng hoảng chất bán dẫn toàn cầu từng làm gián đoạn hoạt động sản xuất ô tô trong đại dịch COVID-19.