|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ - Trung đạt thoả thuận sơ bộ mới, vấn đề đất hiếm được giải quyết

07:10 | 11/06/2025
Chia sẻ
Theo các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc, hai nước đã nhất trí về một thoả thuận sơ bộ liên quan đến cách thức thực hiện những đồng thuận mà họ đạt được tại Geneva, Thuỵ Sỹ.

 

Phái đoàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung tại London. (Ảnh: Reuters).

Theo lời các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc, hai nước đã hạ nhiệt căng thẳng thương mại và nhất trí về một thoả thuận sơ bộ liên quan đến cách thức thực hiện những đồng thuận mà họ đạt được tại Geneva, Thuỵ Sỹ.

Mặc dù các chi tiết của thoả thuận chưa được công bố ngay lập tức, các nhà đàm phán Mỹ cho biết họ “cực kỳ mong đợi” rằng các vấn đề xoay quanh xuất khẩu đất hiếm và nam châm đất hiếm sẽ được giải quyết thông qua thoả thuận sơ bộ.

“Chúng tôi đã đạt một thoả thuận khung để thực hiện những đồng thuận tại Geneva”, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick chia sẻ với các phóng viên tại London.

Ông Li Chenggang, nhà đàm phán chính của Trung Quốc, cho biết các phái đoàn sẽ đưa đề xuất cho nhà lãnh đạo từng nước. Trong hai ngày qua, hai bên đã thảo luận gần 20 giờ tại dinh thự Lancaster House gần Cung điện Buckingham.

“Sau khi các nhà lãnh đạo phê duyệt, chúng tôi sẽ tìm cách thực hiện thoả thuận”, ông Lutnick nói thêm.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết không có cuộc gặp nào khác được lên lịch, nhưng lưu ý phía hai nước sẽ thường xuyên trao đổi và có thể nhóm họp bất cứ khi nào cần.

Các cuộc đàm phán tại London diễn ra sau khi hai bên cáo buộc nước còn lại vi phạm thoả thuận sơ bộ đạt được tại Geneva. Trong khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc không đẩy nhanh việc xuất khẩu đất hiếm, Bắc Kinh khẳng định Washington gây cản trở bằng các hạn chế xuất khẩu công nghệ.

 

Yên Khê

[Bài 2] Cơ chế nào để bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ trước sự bất cân xứng thông tin?
Từ những biến động bất thường của một số cổ phiếu trước tin đồn, câu hỏi về bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn. Không chỉ là trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp, vấn đề còn nằm ở khả năng phản ứng của thị trường trước các rủi ro thông tin, thông qua những cơ chế cảnh báo, giám sát và minh bạch kịp thời hơn.