|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump không thừa nhận thất bại là đang làm khổ cả đối thủ lẫn đồng minh

16:11 | 10/11/2020
Chia sẻ
Việc ông Trump từ chối chấp nhận thất bại sẽ không thay đổi được kết quả của cuộc bầu cử, trái lại còn có thể gây ra những tác hại cực kì lớn cho bản thân ông cũng như cả nước Mỹ.
Ông Trump đang gây hại cho cả đối thủ lẫn đồng minh - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Không ngoài dự đoán của nhiều người, Tổng thống Trump đã từ chối chấp nhận kết quả bầu cử. Ông Trump đã thua và không có bất kì cơ hội khả dĩ nào để thay đổi kết cục. Theo Bloomberg, không một nhà phân tích nào nghiêm túc tin rằng các vụ kiện cáo của ông Trump có cơ hội thành công. Vậy nên, cho đến thời điểm này, nước Mỹ đang chờ tổng thống của họ dám nhìn thẳng vào thực tế.

Chừng nào không chịu thừa nhận thất bại, ông Trump sẽ còn gây ra thiệt hại cho nhiều người khác. 

Thứ nhất: Ông Trump đang đe dọa qui trình chuyển giao quyền lực. Với 10 tuần còn lại trong nhiệm kì, ông Trump có khá nhiều thời gian và biện pháp để gây rắc rối cho người kế nhiệm.

Nhưng ngay bây giờ, câu hỏi lớn nhất là bao giờ Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA) sẽ chính thức biến nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Biden thành tổ chức bán chính phủ.

Qui trình này thường diễn ra khá nhanh, nhưng cho đến nay, bà Emily Murphy, người đứng đầu GSA vẫn chưa nộp các thủ tục giấy tờ cần thiết.

Thứ hai: Ông Trump đang làm hại đảng phái của mình. Chừng nào ông Trump không chịu chấp nhật thất bại, các thành viên Đảng Cộng hòa còn bị giằng xé giữa lòng trung thành với tổng thống và lòng trung thành với đất nước.

Cựu Tổng thống George W. Bush và ít nhất hai nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác là ông Mitt Romney và bà Lisa Murkowski đã chúc mừng ông Biden. Nhưng những người khác vẫn im lặng, nhiều khả năng là vì họ không muốn bị chỉ trích là bỏ rơi ông Trump.

Tình hình này có thể sẽ tự thay đổi nhanh chóng, với ngày càng nhiều thành viên Đảng Cộng hòa chấp nhận thực tiễn và ông Trump dần im hơi lặng tiếng, dù có thực sự thừa nhận thua cuộc hay không.

Tuy nhiên, cho đến lúc đấy, ông Trump vẫn sẽ tự khiến Đảng Cộng hòa chia rẽ một cách vô ích.

Thứ ba: Ông Trump gây hại tới nước Mỹ. Những cáo buộc vô căn cứ về gian lận phiếu bầu đang làm tổn thương niềm tin vào tiến trình dân chủ và các thể chế bầu cử hợp pháp.

Khó có thể đo lường tác động mà những cáo buộc này gây ra lớn thế nào, nhưng có vẻ ít nhất một bộ phận nước Mỹ sẽ luôn tin rằng ông Biden đã đánh cắp chức tổng thống.

Tuy nhiên, nếu có bất kì bằng chứng nào về gian lận, chiến dịch của ông Trump chắc chắn đã phải công khai chúng rộng rãi. Thay vào đó, ông Trump và một số phụ tá chỉ lớn tiếng cáo buộc và đưa những vụ kiện phiền toái lên tòa. Chính những người thân cận của ông còn nhìn nhận rằng cuộc chiến pháp lí sẽ chẳng đi đến đâu.

Tất cả những rắc rối trên đều không cần thiết. Nếu ông Trump đơn giản nói rằng ông nợ các cử tri và phải chiến đấu tới chừng nào còn có hi vọng lật ngược kết quả, những tổn thất ông gây ra sẽ được giới hạn và ông sẽ bảo vệ quyền lợi của mình một cách đúng đắn.

Cựu Thượng nghị sĩ John Kerry từng bắt nước Mỹ chờ thêm khoảng 12 giờ đồng hồ trong cuộc bầu cử năm 2004 nhưng không ai trách cứ ông. Các ứng viên tổng thống thất bại với kết quả sát nút có quyền gửi đội ngũ chuyên gia và luật sư để đảm bảo không một sai sót nào bị bỏ qua. Thậm chí ông ta có thể làm vậy sau khi đã chấp nhận kết quả.

Theo Bloomberg, cựu Tổng thống Richard Nixon đôi khi vẫn nhận được những lời ca ngợi nhờ vào cách xử trí cuộc bầu cử khốc liệt năm 1960: Ông thừa nhận thất bại rồi tiếp tục chiến đấu ở tòa án. Rõ ràng hành động của ông Nixon tốt đẹp hơn nhiều những gì ông Trump đang làm.

Giang

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.