|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump dời hạn đánh thuế EU đến ngày 9/7

06:56 | 26/05/2025
Chia sẻ
Ông Trump đưa ra thông báo này sau một cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2020. (Ảnh: AP).

Hôm 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đồng ý gia hạn thời hạn áp thuế 50% đối với Liên minh châu Âu (EU) cho đến ngày 9/7.

“Hôm nay, tôi nhận được cuộc gọi từ bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, yêu cầu tôi gia hạn thời hạn áp thuế vào ngày 1/6 đối với thương mại và Liên minh châu Âu”, ông Trump viết trên Truth Social.

“Tôi đã đồng ý gia hạn đến ngày 9/7. Tôi có quyền làm như vậy”, vị tổng thống viết thêm.

Bài đăng của ông Trump xuất hiện sau khi Chủ tịch von der Leyen cho biết bà đã có một “cuộc điện đàm tốt đẹp” với Tổng thống Mỹ. Song, bà cho biết EU cần đến ngày 9/7 để “đạt một thoả thuận tốt”.

“EU và Mỹ có mối quan hệ thương mại quan trọng và chặt chẽ nhất trên thế giới”, người đứng đầu EU viết trên X. “Châu Âu sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đàm phán một cách nhanh chóng và quyết đoán hơn”, bà tiếp tục.

Trước đó, theo chính sách thuế quan đối ứng, ông Trump đã áp thuế 20% lên hàng hoá EU. Sau đó, ông tạm thời giảm mức thuế xuống còn 10% trong 90 ngày để tạo điều kiện đàm phán.

Song, vào tuần trước, ông chủ Nhà Trắng đã đề xuất áp thuế 50% đối với hàng hoá EU bắt đầu từ ngày 1/6, nói rằng khối 27 quốc gia thành viên này “rất khó giải quyết”.

“Các cuộc thảo luận giữa chúng tôi và họ sẽ chẳng đi đến đâu cả!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 23/5.

Sau đó, ông tiết lộ Mỹ không có kế hoạch đạt thoả thuận với EU trước ngày 1/6. “Đã đến lúc chúng ta chơi trò chơi theo cách tôi biết chơi”, ông Trump nhấn mạnh tại một buổi lễ ký sắc lệnh hành pháp mới tại Nhà Trắng.

 

Yên Khê

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?