|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump doạ đánh thuế 50% với hàng hoá EU, chuyện gì đang xảy ra?

19:58 | 23/05/2025
Chia sẻ
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và EU có thể sẽ leo thang sau lời đe doạ mới nhất của Tổng thống Trump.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời trụ sở Liên minh châu Âu sau một sự kiện vào năm 2017. (Ảnh: Getty Images).

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe doạ áp thuế 50% đối với hàng hoá Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/6. Ông nhấn mạnh các cuộc thảo luận giữa hai bên “sẽ chẳng đi đến đâu cả”.

“Liên minh châu Âu, được thành lập với mục đích chính là lợi dụng Mỹ về thương mại, rất khó đối phó”, vị tổng thống cho hay trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social vào ngày 23/5.

Ông chỉ trích “những rào cản thương mại mạnh mẽ, thuế VAT, chính sách xử phạt doanh nghiệp vô lý, rào cản thương mại phi tiền tệ, hành vi thao túng tiền tệ, các vụ kiện không công bằng và vô lý với doanh nghiệp Mỹ” của EU.

Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng đã đăng tải một bài viết khác nhắm vào Apple. Ông đe doạ sẽ áp thuế ít nhất 25% nếu gã khổng lồ công nghệ không sản xuất iPhone tại Mỹ.

Động thái thương mại mới nhất của ông Trump diễn ra sau khi EU, vào đầu tuần này, chia sẻ lại một đề xuất thương mại mới nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa hai bên.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, khuôn khổ mới bao gồm các đề xuất có cân nhắc đến lợi ích của Mỹ như quyền lao động quốc tế, tiêu chuẩn môi trường và an ninh kinh tế.

Khuôn khổ trên cũng đặt mục tiêu thúc đẩy hai bên giảm dần thuế quan xuống mức 0 đối với các sản phẩm nông nghiệp không nhạy cảm và các hàng hoá công nghiệp khác.

Đề xuất cũng nêu ra các lĩnh vực mà Mỹ và EU có thể hợp tác cùng nhau như đầu tư và mua sắm chiến lược trong lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo và kết nối kỹ thuật số.

Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy Mỹ không hài lòng với lời đề nghị của EU. Hôm 21/5, Bộ trưởng Bộ Thương mại Howard Lutnick phát biểu tại một sự kiện của Axios rằng một số cuộc đàm phán thương mại “không thể diễn ra”.

“Giống như Liên minh châu Âu - điều đó rất khó khăn, vì bạn biết đấy, Đức muốn đạt một thoả thuận nhưng họ không được phép”, ông Lutnick nói.

Song song với đề xuất mới, EU cũng đang chuẩn bị các biện pháp đối phó nếu đàm phán không mang lại kết quả khả quan.

Khối kinh tế chung đã lập kế hoạch đánh thuế bổ sung lên 95 tỷ euro (tương đương 107 tỷ USD) hàng hoá Mỹ để đáp trả thuế đối ứng cũng như mức thuế 25% mà ông Trump đánh lên ô tô và một số phụ tùng nhập khẩu từ EU.

Đầu tháng 5, EU đã đồng ý tạm hoãn việc thực hiện một đợt thuế quan trả đũa trong 90 ngày. Kế hoạch này nhằm mục đích đáp trả mức thuế quan 25% mà ông Trump áp đặt với nhôm và thép nhập khẩu từ khối.

Động thái hoà hoãn diễn ra sau khi ông Trump tạm thời hạ thuế quan đối ứng với hàng hoá EU từ 20% xuống 10% trong 90 ngày.

Hiện tại, các quốc gia và khối thương mại đang chạy đua để đạt thoả thuận với chính quyền ông Trump nhằm tránh thuế quan cao.

 

Khả Nhân