|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump đòi Bộ trưởng Tư pháp điều tra con trai ông Biden

07:38 | 21/10/2020
Chia sẻ
Chỉ hai tuần trước ngày bầu cử, Tổng thống Trump yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp William Barr mở cuộc điều tra về Hunter Biden - con trai cựu phó tổng thống Joe Biden. Ông Trump hiện đang bị đối thủ Biden bỏ xa trong các cuộc khảo sát trước ngày bầu cử 3/11.
Ông Trump đòi Bộ trưởng Tư pháp điều tra con trai ông Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr. (Ảnh: Getty Images)

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News, ông Trump được hỏi liệu có nên chỉ định công tố viên đặc biệt để điều tra những cáo buộc vô căn cứ chống lại ông Hunter Biden hay không.

Ông Trump đáp: "Chúng tôi phải buộc bộ trưởng tư pháp hành động. Ông ta phải hành động nhanh lên và cử ai đó làm việc".

Ông Trump nói thêm rằng cuộc điều tra nên được tiến hành trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11.

Trước cuộc bầu cử, ông Trump đã công khai kêu gọi Bộ trưởng Barr điều tra nhiều đối thủ chính trị khác của mình, bao gồm cựu tổng thống Barack Obama và nữ nghị sĩ Ilhan Omar.

Hồi năm 2016, ứng viên Hillary Clinton dẫn trước ông Trump trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri, nhưng cách biệt giữa hai người bị thu hẹp đáng kể trong vài tuần cuối cuộc bầu cử khi FBI mở lại cuộc điều tra về việc xử lí email của bà khi còn là ngoại trưởng. 

Bà Clinton cho rằng cuộc điều tra của FBI đã khiến bà thất bại trước ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng.  

Hiện tại, ông Trump cũng đang bị tụt lại sau ông Biden trong hầu hết các cuộc khảo sát. Ông Trump đang tập trung nhắm vào bài báo của tờ New York Post, trong đó dẫn các tài liệu trình bày giao dịch kinh doanh của ông Hunter ở Ukraine và Trung Quốc.

New York Post đưa tin rằng ông Hunter đã giới thiệu một doanh nhân người Ukraine với cha mình khi ông còn là phó tổng thống Mỹ. Tờ báo này trích dẫn các email chưa được xác minh từ một máy tính xách tay mà họ cho là đã bị bỏ rơi tại cửa hàng sửa chữa máy tính ở Delaware.

Các email không cung cấp bằng chứng về bất kì cuộc họp nào. Chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết không có hồ sơ nào cho thấy cựu phó tổng thống từng gặp người doanh nhân này.

Ổ cứng của chiếc máy tính xách tay được cho là đã được truyền tay vài lần và trao cho luật sư của ông Trump là Rudy Giuliani. Ông Giuliani đưa nó cho tờ New York Post.

Theo nguồn tin của Bloomberg, FBI đã điều tra xem liệu các email được tờ báo mô tả có phải là một phần của nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 của Nga hay không.

Giang