|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump đề xuất điều chưa từng có tiền lệ đối với báo cáo tài chính doanh nghiệp

22:04 | 15/09/2025
Chia sẻ
Tổng thống Trump cho rằng các doanh nghiệp Mỹ nên chuyển sang báo cáo kết quả kinh doanh bán niên thay vì hàng quý như hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images).

Vào ngày 15/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng các doanh nghiệp Mỹ có thể không cần công bố báo cáo tài chính hàng quý nữa mà nên chuyển sang báo cáo bán niên.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết ý tưởng này “phụ thuộc vào sự chấp thuận của SEC” và “sẽ tiết kiệm tiền, đồng thời cho phép các nhà quản lý tập trung vào điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả”.

“Bạn đã bao giờ nghe rằng Trung Quốc có tầm nhìn 50 đến 100 năm về quản lý doanh nghiệp hay chưa, trong khi chúng ta điều hành công ty theo từng quý??? Không ổn chút nào”, ông Trump viết.

Tính hợp lý của các báo cáo hàng quý đã từng bị đặt dấu chấm hỏi.

Trong một bài bình luận trên Wall Street Journal vào năm 2018, huyền thoại đầu tư Warren Buffett - Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway và CEO Jamie Dimon của ông lớn ngân hàng JPMorgan Chase đã ủng hộ loại bỏ các báo cáo dự báo hàng quý.

Tuy nhiên, hãng tin CNBC lưu ý rằng hai nhân vật quyền lực không nhắc đến báo cáo tài chính hàng quý.

“Theo kinh nghiệm của chúng tôi, báo cáo dự báo hàng quý thường khiến người ta tập trung sai hướng vào lợi nhuận ngắn hạn mà bỏ qua chiến lược dài hạn, tăng trưởng và tính bền vững”, cả hai tỷ phú viết.

Các quy định hiện hành yêu cầu doanh nghiệp Mỹ phải báo cáo lợi nhuận hàng quý, trong khi cung cấp dự báo hàng quý là tự nguyện. Các quy định đó có thể được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) thay đổi hoặc Quốc hội sửa đổi.

Những người ủng hộ hệ thống hiện tại cho rằng báo cáo tài chính mang lại cho nhà đầu tư cơ hội kịp thời cũng như sự minh bạch về các công ty đại chúng.

Mặc dù các giám đốc cấp cao từng chịu chỉ trích vì báo cáo lợi nhuận sai lệch, việc sử dụng các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi - GAAP - đã giúp đảm bảo tiêu chuẩn cho báo cáo tài chính.

Vì lý do đó, báo cáo tài chính của doanh nghiệp Mỹ được coi là một trong những hệ thống minh bạch và đáng tin cậy nhất thế giới.

Bất chấp tuyên bố của ông Trump về Trung Quốc, các công ty tại quốc gia tỷ dân cũng được yêu cầu phải công bố kết quả kinh doanh hàng quý tương tự như Mỹ, nếu không muốn nói là nghiêm ngặt hơn. Các công ty Trung Quốc phải nộp báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và cả năm.

Tuy nhiên, các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong chỉ cần báo cáo kết quả lợi nhuận 6 tháng một lần.

Đề xuất của ông Trump sẽ phù hợp hơn với thông lệ ở Anh và Liên minh châu Âu, nơi các doanh nghiệp được yêu cầu nộp báo cáo tài chính bán niên nhưng có thể công bố báo cáo hàng quý nếu họ muốn.

Đầu năm nay, quỹ đầu tư quốc gia Na Uy đã đề xuất chuyển sang báo cáo bán niên, với lý do kéo dài khung thời gian báo cáo sẽ cho phép họ tập trung vào chiến lược dài hạn hơn. 

Yên Khê