|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ - Trung đạt thoả thuận về TikTok, ông Trump và ông Tập sẽ chốt điều khoản vào thứ Sáu

21:38 | 15/09/2025
Chia sẻ
Hôm 15/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo Washington và Bắc Kinh đã đạt một thoả thuận “khung” cho ứng dụng mạng xã hội TikTok.

Tương lai của ứng dụng TikTok là một nội dung trong vòng đàm phán thương mại thứ 4 giữa Mỹ và Trung Quốc. (Ảnh minh hoạ: SCMP).

Hôm 15/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo Washington và Bắc Kinh đã đạt một thoả thuận “khung” cho ứng dụng mạng xã hội TikTok.

“Đây là một thoả thuận tư nhân giữa hai bên, nhưng các điều khoản thương mại đã được thống nhất”, ông phát biểu từ vòng đàm phán Mỹ - Trung lần thứ 4 tại Madrid (Tây Ban Nha).

Theo lời vị bộ trưởng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ trò chuyện vào thứ Sáu (ngày 19/9) để thảo luận các điều khoản.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng tiết lộ hai bên đã đạt thoả thuận “về một công ty ‘cụ thể’ mà những người trẻ ở đất nước chúng ta rất muốn cứu”.

Ông Bessent cho biết dựa theo thoả thuận mới, TikTok có thể nằm dưới quyền kiểm soát của phía Mỹ. TikTok chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin CNBC.

ByteDance, công ty mẹ của TikTok, được yêu cầu phải thoái vốn khỏi hoạt động kinh doanh tại Mỹ hoặc đối mặt với viễn cảnh phải đóng cửa tại nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ ngày 17/9.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hạn chót nêu trên có thể sẽ được lùi lại để hai bên ký kết thoả thuận, nhưng sẽ không gia hạn thêm.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật cấm các công ty điều hành cửa hàng ứng dụng như Apple và Google phân phối TikTok tại Mỹ do tình trạng “ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát”.

Song, ông Trump đã hoãn việc đóng cửa TikTok vào tháng 1 bằng cách ký một sắc lệnh hành pháp cho ByteDance thêm 75 ngày để đạt một thoả thuận. Washington đã gia hạn hạn chót vào tháng 4 và tháng 6.

Hồi tháng 7, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết TikTok sẽ phải ngừng hoạt động tại Mỹ nếu Trung Quốc không trao cho Mỹ quyền kiểm soát cao hơn đối với ứng dụng này.

Về việc ai sẽ kiểm soát TikTok, Tổng thống Trump từng chia sẻ với Fox News vào tháng 6 rằng ông có một nhóm “những người rất giàu” sẵn sàng mua lại ứng dụng và có thể tiết lộ danh tính của họ trong hai tuần tới. Cho đến nay, ông chủ Nhà Trắng chưa bao giờ công khai những cá nhân đó.

Trước đó, ông từng tuyên bố sẽ để Chủ tịch Oracle Larry Ellison hoặc CEO Tesla Elon Musk mua lại TikTok tại Mỹ.

Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Perplexity đã nộp đơn xin mua lại TikTok, bên cạnh tổ chức Project Liberty của doanh nhân Frank McCourt, CNBC đưa tin vào tháng 1.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC vào năm ngoái, ông Trump cho biết bản thân ông tin rằng TikTok là một mối đe doạ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã mở một tài khoản TikTok vào tháng 8 năm nay.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Khả Nhân

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.