|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ông Trump có đủ thẩm quyền để bãi nhiệm Chủ tịch Fed Powell?

14:28 | 20/06/2019
Chia sẻ
Tổng thống Trump cho rằng ông hoàn toàn đủ quyền hạn để buộc ông Jerome Powell rời ghế Chủ tịch Fed do những bất đồng quan điểm về chính sách tiền tệ bấy lâu nay.

Theo Bloomberg, Tổng thống Donald Trump có thể cân nhắc giáng chức Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell xuống làm Thống đốc bang nhưng hiện tại chưa có kế hoạch thực hiện điều đó.

Ông Powell nói rằng ông dự định sẽ hoàn thành toàn bộ nhiệm kì 4 năm của mình mặc cho những chỉ trích của Tổng thống Mỹ về các chính sách của Fed gần đây. Bloomberg đưa tin đầu năm nay, Trump đã yêu cầu các luật sư của Nhà Trắng đưa ra một số lựa chọn để thay thế ông Powell.

Trong cuộc thảo luận các vấn đề nội bộ của Nhà Trắng, nhiều người đã nhìn thấy sự thất vọng của ông Trump với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nên đã chọn ông Powell ngồi ghế chủ tịch Fed, dù ông Mnuchin luôn đứng về phía ông Trump.

Các chỉ trích của Trump vào Fed xuất hiện sau gần ba thập kỷ Nhà Trắng thận trọng trong việc bình luận công khai về chính sách tiền tệ do tôn trọng sự độc lập của Ngân hàng Trung ương.

Tại một cuộc họp báo ở Washington vào thứ Tư sau khi các nhà hoạch định chính sách gặp nhau để thảo luận về lãi suất, ông Powell cho biết theo luật pháp ông có nhiệm kì 4 năm và "tôi thực sự có ý định hoàn thành nó". Ngoài ra, sau cuộc họp Fed đã quyết định giữ nguyên điểm lãi suất trong khi vẫn hứa hẹn một cơ hội cho việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Các luật sư của Nhà Trắng cho rằng vẫn có cách để thông qua việc bãi nhiệm nếu đó là điều mà Tổng thống muốn, nhưng sẽ vấp phải nhiều bất đồng.

Khi được hỏi về khả năng Tổng thống Mỹ sẽ giáng chức ông Powell, phát ngôn viên của Nhà Trắng đã từ chối bình luận về quyết định hiện không được tiến hành này.

Quyền điều hành Nhà Trắng ông Mick Mulvaney và Cố vấn kinh tế của Trump ông Larry Kudlow cũng từ chối bình luận về vấn đề này trong một sự kiện dành cho các nhà kinh tế học vào hôm qua.

Trong khi đó, Kevin Hassett - Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng cho biết 100% ông Trump sẽ không làm vậy.

Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích ông Powell vì đã không hành động để thúc đẩy nền kinh tế. Tổng thống đã kêu gọi cắt giảm lãi suất để bù đắp những ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và tạo ra một bối cảnh thuận lợi cho chiến dịch tái tranh cử của ông sắp tới.

Chia sẻ với ABC News, Tổng thống Trump cho biết ông hoàn toàn không hài lòng với Chủ tịch Powell. Ông còn nói thêm rằng nếu là người khác, thì họ sẽ không tăng lãi suất nhiều như vậy và kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh hơn.

Tuy nhiên, quy định của Fed đang bảo vệ Thống đốc Fed ở các bang khỏi việc bãi nhiệm bởi Tổng thống ngoại trừ một số "lí do". Tòa án sẽ có trách nhiệm yêu cầu giải trình bằng chứng của "lí do" đó để chứng minh các hành vi trái pháp luật hoặc bỏ bê nhiệm vụ của quan chức Fed. Trong khi đó, sự bất đồng về chính sách tiền tệ giữa ông Trump và Chủ tích Powell không nhằm trong phạm vi điều chỉnh này.

Ngọc Huyền