|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump bị truy tố với cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử

08:28 | 02/08/2023
Chia sẻ
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc cựu Tổng thống Trump đã cố tình gieo rắc những thông tin sai sự thật về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 nhằm cố gắng duy trì quyền lực.

Tổng thống Trump phát biểu trước những người ủng hộ gần Nhà Trắng vào ngày 6/1/2021, trước khi cuộc tấn công vào Điện Capitol diễn ra. (Ảnh: Getty Images). 

Các công tố viên Mỹ đã truy tố cựu Tổng thống Donald Trump với các tội danh liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Đây là bản cáo trạng liên bang thứ hai chống lại ông Trump trong nhiều tháng trở lại đây.

Bản cáo trạng được nộp lên tòa án ở Washington vào ngày 1/8, liệt kê 4 tội danh hình sự, bao gồm âm mưu lừa gạt nước Mỹ, cản trở quy trình kiểm phiếu của Quốc hội và đe dọa quyền bỏ phiếu của các cá nhân, tờ Financial Times cho hay. 

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ bắt nguồn từ cuộc điều tra về cáo buộc ông Trump can thiệp vào kết quả cuộc bầu cử năm 2020 và cố gắng ngăn chặn việc xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Ông Jack Smith, người dẫn đầu cuộc điều tra, cho biết bản thân và các đồng nghiệp đã tập trung vào hành động của ông Trump, cũng như các đồng minh và người ủng hộ, trước cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Ông Smith cho biết Bộ Tư pháp Mỹ sẽ cố gắng để quá trình xét xử được diễn ra nhanh chóng. Dự kiến ông Trump sẽ trình diện trước tòa lần đầu ở Washington vào ngày 3/8.

Theo tờ Bloomberg, các tội danh mà ông Jack Smith đưa ra có thể dẫn đến hình phạt lên tới 20 năm tù. Nhưng nếu thực sự bị kết án, rất có thể ông Trump sẽ nhận án tù ngắn hơn nhiều bởi ông không có tiền án.

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ viết rằng dù đã thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump “vẫn quyết tâm duy trì quyền lực”, lan truyền những lời dối trá rằng ông mới là người chiến thắng trong hơn hai tháng sau cuộc bỏ phiếu. 

Bản cáo trạng có đoạn: “Các bị cáo biết rõ những tuyên bố họ đưa ra về kết quả bầu cử là sai. Nhưng ông Trump vẫn liên tục lặp lại và truyền bá chúng rộng rãi để khiến chúng có vẻ đáng tin cậy, tạo ra bầu không khí ngờ vực và giận dữ trên toàn đất nước, làm xói mòn niềm tin của công chúng vào quá trình tổ chức bầu cử”.

Chiến dịch của ông Trump tuyên bố rằng bản cáo trạng là một phần trong “nỗ lực thảm hại và không dứt” của ông Biden và Bộ Tư pháp Mỹ nhằm “can thiệp” vào cuộc bầu cử năm 2024. Ông Trump được cho là một trong những ứng viên tổng thống sáng giá đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng tiếp theo.

Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ hoan nghênh nỗ lực của Bộ Tư pháp Mỹ. Ông Chuck Schumer và ông Hakeem Jeffries, hai thành viên cấp cao nhất của Đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ, ra tuyên bố chung viết rằng bản cáo trạng ngày 1/8 là “lời nhắc nhở đanh thép rằng không ai được phép đứng trên pháp luật, kể cả tổng thống Mỹ”.

Nhưng các thành viên Đảng Cộng hòa, bao gồm các đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, vẫn tránh chỉ trích ông.

Theo cáo trạng, ông Trump có 6 đồng phạm tham gia vào “những nỗ lực tội phạm” nhằm thay đổi kết quả bầu cử, bao gồm các luật sư, một quan chức Bộ Tư pháp và một cố vấn chính trị. Bộ Tư pháp cáo buộc ông Trump và các đồng phạm đã dàn xếp để các đại diện giả từ 7 bang, bao gồm Pennsylvania và Georgia, bỏ phiếu trong đại cử tri đoàn.

Giang