|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông trùm hàng hiệu Bernard Arnault vượt qua Jeff Bezos để trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới

07:06 | 25/05/2021
Chia sẻ
Nhờ cổ phiếu của LVMH tăng mạnh đã giúp nhà tài phiệt thời trang Bernard Arnault vươn lên vị trí người giàu nhất thế giới.

Theo Forbes, trong sáng 24/5, ông trùm hàng hiệu xa xỉ Bernard Arnault đã vượt qua tỷ phú Amazon để trở thành người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính 186,3 tỷ  USD, hơn người xếp thứ hai là tỷ phú Jeff Bezos 300 triệu USD (186 tỷ USD). Tỷ phú Elon Musk của Tesla xếp thứ ba với tổng tài sản là 147,3 tỷ USD.

Ông trùm hàng hiệu Bernard Arnault vượt qua Jeff Bezos để trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới - Ảnh 1.

Ông chủ LVMH Bernard Arnault (Ảnh: Forbes)

Nhờ cổ phiếu của tập đoàn LVMH tăng mạnh trong đại dịch COVID-19, từ tháng 3/2020 đến hôm thứ Hai, khối tài sản của Bernard Arnault đã nhảy vọt từ 76 tỷ USD lên 186,3 tỷ USD, tăng 110 tỷ USD chỉ trong 14 tháng.

Cổ phiếu của tập đoàn LVMH, sở hữu những thương hiệu như Fendi, Christian Dior, Givenchy trong những giờ đầu giao dịch hôm thứ Hai đã tăng 0,4%, đưa mức vốn hoá thị trường lên 320 tỷ USD. Qua đó, đẩy tài sản người sở hữu Bernard  Arnault tăng hơn 600 triệu USD.

Nhờ nhu cầu mua sắm hàng hiệu tăng mạnh ở thị trường Trung Quốc, lợi nhuận của LVMH  đã đạt 17 tỷ USD trong quý I/2021, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau nhiều thập kỷ thống trị của các tỷ phú Mỹ, lần đầu tiên châu Âu có một người giàu nhất thế giới. Ông Bernard Arnault xuất hiện trong top 10 người giàu nhất thế giới vào năm 2005 với khối tài sản 13 tỷ USD. Đến năm 2018, ông lọt top 5 và trở thành người giàu thứ 3 thế giới với 76 tỷ USD vào năm 2019. 

Ngày 16/2/2019, tỷ phú Bernard Arnault từng có quãng thời gian ngắn vươn lên vị trí dẫn đầu nhưng chỉ trong thoáng chốc, cổ phiếu của Amazon đã tăng và đưa Jeff Bezos trở lại số 1.

Thuỳ Trang