|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Tập Cận Bình kêu gọi cải cách hệ thống y tế khẩn cấp

07:41 | 16/02/2020
Chia sẻ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi cải cách sâu rộng hệ thống ứng phó khẩn cấp y tế của nước này trong lúc số người chết vì dịch bệnh COVID-19 do virus Corona mới gây ra tiếp tục tăng.
Ông Tập Cận Bình kêu gọi cải cách hệ thống y tế khẩn cấp - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi dịch bệnh COVID-19 là “thử thách lớn đối với hệ thống quản lý và khả năng quản lý quốc gia”. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc gặp với giới lãnh đạo ở Bắc Kinh ngày 15.2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi dịch bệnh COVID-19 do virus Corona mới gây ra là “thử thách lớn đối với hệ thống quản lý và khả năng quản lý quốc gia”. 

Ông cho rằng hệ thống này đang không đáp ứng được nhu cầu, theo tờ South China Morning Post.

“Hiện không có đủ sự chuẩn bị cho việc đối phó thảm họa, như việc đánh giá nguy cơ, nghiên cứu và quản lý sâu các tình huống khẩn cấp chưa được sẵn sàng. 

 Không có đủ hệ thống cảnh báo sớm và theo dõi, nên cần tăng cường thiết lập các tổ chức quản lý khẩn cấp”, ông Tập nhấn mạnh.

Chủ tịch Tập còn kêu gọi xem xét luật về việc điều trị và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm cũng như bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tăng tốc ban hành luật về an ninh sinh học.

Trước đó, Tân Hoa xã đưa tin Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc họp ngày 3.2 đã thừa nhận “thiếu sót và gặp khó khăn” trong việc đối phó đợt bùng phát virus Corona mới. 

Cũng tại cuộc họp đó, ông Tập cho biết việc kiểm soát đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 sẽ “ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của toàn bộ nền kinh tế và xã hội cũng như sự mở cửa của Trung Quốc”.

Hôm 14.2, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc xác nhận tính đến ngày 11.2 có 1.716 nhân viên y tế nhiễm virus Corona mới gây dịch bệnh COVID-19, và 6 người trong số đó đã qua đời, theo Reuters. 


Phó chủ nhiệm NHC Tăng Ích Tân thừa nhận số nhân viên y tế bị nhiễm virus này đang tăng. South China Morning Post hôm nay dẫn lời một bác sĩ Trung Quốc cảnh báo nhân viên y tế ở tuyến đầu đang trả “giá quá cao” cho cuộc chiến chống virus Corona mới.


Sáng nay 15.2, NHC thông báo tính đến cuối ngày 14.2, tổng số người tử vong vì virus Corona mới ở Trung Quốc đại lục là 1.523, tăng thêm 143 ca so với ngày 13.2. Ngoài ra có thêm 2.641ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục là 66.492. 


Tính đến 7 giờ 30 phút sáng nay, thế giới có 1.526 ca tử vong vì dịch CODVID-19 do virus Corona mới gây ra và 67.100 ca nhiễm, theo website của Bộ Y tế.

Văn Khoa