|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hai cá nhân nắm trên 5% vốn Đức Long Gia Lai

11:59 | 09/04/2021
Chia sẻ
Với việc sở hữu hơn 15,9 triệu cổ phần, cha con ông Nguyễn Đăng Quang đã chính thức trở thành cổ đông lớn tại Đức Long Gia Lai.
Ông Nguyễn Đăng Quang trở thành cổ đông lớn của Đức Long Gia Lai - Ảnh 1.

Trụ sở Tập đoàn Đức Long Gia Lai. (Ảnh: DLG).

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã: DLG) ra thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn. Theo đó, ngày 6/4, ông Nguyễn Đăng Quang đã mua thành công gần 2,9 triệu cổ phần DLG của Đức Long Gia Lai. Sau giao dịch, ông Quang nâng tỷ lệ sở hữu tại DLG từ 2,16% với 6,5 triệu cổ phần lên 3,12% tương đương hơn 9 triệu cổ phần.

Hiện cha của cổ đông này là ông Nguyễn Hải cũng đang nắm giữ 2,2% tương đương gần 6,6 triệu cổ phần DLG. Như vậy, sau giao dịch, cha con ông Nguyễn Đăng Quang đã chính thức trở thành cổ đông lớn của DLG với tổng tỷ lệ sở hữu 5,32%, tương ứng hơn 15,9 triệu cổ phần DLG.

Trong năm 2020, DLG đạt 1.981 tỷ đồng doanh thu, giảm 31% so với năm 2019. Lỗ sau thuế 921 tỷ đồng trong khi năm 2019 lỗ 7 tỷ đồng. Đây là khoản lỗ kỷ lục của DLG kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2010.

Năm 2020, DLG đặt mục tiêu đạt 2.500 tỷ đồng doanh thu và 80 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, với kết quả thực tế bên trên, cuối năm 2020, doanh nghiệp đã thực hiện được 79% kế hoạch về doanh thu và không đạt mục tiêu về lợi nhuận năm.

Giải thích nguyên nhân thua lỗ, DLG cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, thiên tai phức tạp, dẫn đến tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn. Doanh thu tăng thấp, nhưng giá vốn hàng bán tăng cao dẫn đến lợi nhuận giảm.

Ngoài ra, chi phí tài chính tăng do trong kỳ chuyển nhượng thoái vốn một số lĩnh vực kinh doanh hoạt động kém hiệu quả và trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại các công ty con tăng.

Tính đến ngày 31/12/2020, DLG có 8.115 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 5% so với con số đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 26% xuống còn 2.026 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 4% xuống 390 tỷ đồng. Trong đó, hàng hoá chiếm 45% và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 27% tổng giá trị hàng tồn kho.

Cuối quý IV/2020, doanh nghiệp ghi nhận tổng nợ phải trả hơn 5.652 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, lãi vay phải trả xấp xỉ gần 498 tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm

Kết thúc phiên giao dịch sáng 9/4, cổ phiếu mã DLG của Đức Long Gia Lai dừng ở mức 3.460 đồng/cp và đây là phiên tăng trần thứ 5 liên tiếp của DLG.

Ông Nguyễn Đăng Quang trở thành cổ đông lớn của Đức Long Gia Lai - Ảnh 2.

Diễn biến giá cổ phiếu mã DLG của Đức Long Gia Lai. (Nguồn: TradingView).

 


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Thiên Trường

NHNN yêu cầu giảm lãi suất, xem xét giao room tín dụng thấp trong năm 2027 nếu không tuân thủ
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng, đồng thời tập trung giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2%/năm. Ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo có thể bị xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 và giao chỉ tiêu thấp trong năm 2027.