|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Biden quyết bắt người giàu đóng thêm thuế để tài trợ cho dự luật 1.800 tỷ USD

17:56 | 29/04/2021
Chia sẻ
Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội, ông Biden hứa sẽ tăng thuế đánh vào người giàu và doanh nghiệp để chi trả cho các kế hoạch đầy tham vọng về cơ sở hạ tầng, giáo dục và những ưu tiên khác.
Ông Biden cam kết bắt người giàu đóng thêm thuế, công bố kế hoạch kinh tế 1.800 tỷ USD - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Getty Images).

Đứng trước các nhà lập pháp trong Hạ viện, ông Biden tuyên bố Mỹ đã bước sang trang mới về đại dịch COVID-19: "Nước Mỹ đang trên đà phát triển trở lại. Chúng ta đang biến nguy cơ thành thời cơ, khủng hoảng thành cơ hội, trở ngại thành sức mạnh".

Nhưng ông cũng cảnh báo doanh nghiệp và giới nhà giàu rằng ông kỳ vọng họ đóng góp thêm cho việc tài trợ các chương trình của đất nước: "Đã đến lúc doanh nghiệp và nhóm 1% giàu nhất nước Mỹ đóng góp xứng đáng với phần của họ như những người khác". 

Ông hứa sẽ "cải cách thuế" để doanh nghiệp giúp đóng góp cho các khoản đầu tư công. Ông khẳng định việc này là công bằng vì hoạt động kinh doanh cũng sẽ được hưởng lợi từ các khoản chi này, Bloomberg cho biết.

Tổng thống Mỹ hứa sẽ "thưởng cho việc làm, không phải là của cải" bằng cách tăng thuế đối với nhóm 1% người giàu nhất và lệnh cho Sở Thuế vụ "trừng trị những triệu phú và tỷ phú gian lận thuế".

Ông Biden muốn khôi phục mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất về 39,6% đối với những ai có thu nhập trên 400.000 USD/năm, tăng thuế thặng dư vốn đối với những nhà đầu tư giàu có nhất, đóng lỗ hổng thuế mà quỹ đầu tư thường lợi dụng.

Các nhóm doanh nghiệp và nghị sĩ Đảng Cộng hòa chống lại việc tăng thuế, lấy lý do nền kinh tế sẽ bị tổn thương. Một số nhà lập pháp trung dung của Đảng Dân chủ cũng bày tỏ lo ngại và chỉ ủng hộ tăng thuế suất lên 25% thay vì 28% theo ý muốn của Nhà Trắng, tờ The Hill cho biết.

Ông Biden khẳng định: "Những gì tôi đề xuất rất công bằng, thể hiện trách nhiệm đối với chính phủ. Đề xuất tăng thuế của tôi sẽ tăng nguồn thu công để chi trả cho những kế hoạch sẽ tạo ra hàng triệu việc làm, giúp nền kinh tế tăng trưởng".

"Nếu có người nói rằng họ không muốn tăng thuế với 1% người giàu nhất hay doanh nghiệp, hãy hỏi lại rằng, thay vào đó thì họ muốn tăng thuế của ai, và định giảm thuế cho ai?" Tổng thống Mỹ nói.

Kế hoạch Gia đình Mỹ

Bài phát biểu 65 phút của ông Biden vạch ra tầm nhìn rộng lớn về sự phục hồi của nước Mỹ sau đại dịch. Các trợ lý tổng thống nói rằng ông Biden coi việc nước Mỹ trỗi dậy sau một năm chết chóc và suy sụp kinh tế là cơ hội duy nhất để thuyết phục cử tri rằng đất nước đã đoàn kết hơn - và sẵn sàng cho các khoản đầu tư lớn được tài trợ bằng thuế.

Trong bài phát biểu, ông Biden tiết lộ Kế hoạch Gia đình Mỹ trị giá 1.800 tỷ USD nhằm đầu tư vào giáo dục, chăm sóc trẻ em và cho phép lao động được nghỉ phép có lương. 

Ông Biden cũng ca ngợi đề xuất cơ sở hạ tầng 2.000 tỷ USD, gọi đây là kế hoạch tạo ra hàng loạt việc làm cho những người không có bằng đại học. Lớp cử tri này chủ yếu bầu cho ông Trump trong cuộc bầu cử 2020.

"Gần 90% công việc cơ sở hạ tầng được tạo ra bởi Kế hoạch Việc làm nước Mỹ không yêu cầu bằng đại học", ông cho biết, đồng thời khẳng định đề xuất cơ sở hạ tầng là "kế hoạch của tầng lớp cổ cồn xanh để xây dựng nước Mỹ".

"Phố Wall không xây dựng nước Mỹ. Tầng lớp trung lưu đã xây dựng Mỹ. Và công đoàn đã tạo nên tầng lớp trung lưu".

Ông Biden cũng dành một phần của bài phát biểu để nhắc đến thành tựu của chương trình triển khai vắc xin. Hiện Mỹ đã phân phối hơn 315 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 và tiêm phòng đầy đủ cho khoảng 29% dân số.

"Những gì chúng ta đạt được trong 100 ngày qua trong cuộc chiến chống lại đại dịch thế kỷ là một trong những thành tựu logistics lớn nhất nước Mỹ từng chứng kiến".

Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ nối tiếp đà tăng trong lúc ông Biden phát biểu trước các nhà lập pháp. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm ít biến động.

Giang