|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nữ nhân viên lễ tân tại Khánh Hòa nhiễm virus corona sau tiếp xúc 2 bệnh nhân Trung Quốc

11:23 | 01/02/2020
Chia sẻ
Tính đến sáng 1/2, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm một ca dương tính với nCoV là một nữ lễ tân người Việt tại Khánh Hòa, nâng số mắc lên 6 người.

Ngày 31/1/2020, Bộ Y tế đã công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Cụ thể, Khánh Hòa đã xuất hiện bệnh nhân người Việt đầu tiên nhiễm nCoV. Bệnh nhân là nữ 25 tuổi, có địa chỉ thường trú tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, là lễ tân tại khách sạn. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với 2 trường hợp người bệnh (người Trung Quốc) ngày 17/1, cả 2 trường hợp này đã được chẩn đoán xác định với nCoV.

Bệnh khởi phát ngày 18/1 với triệu chứng ho, sốt và đã lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 31/1 cho thấy bệnh nhân dương tính với nCoV.

Tính đến 17h ngày 31/1, trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà ghi nhận 1 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đã được thu dung, cách li và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hoà; số người nghi nhiễm là 23 trường hợp (13 trường hợp đã loại trừ nCoV do kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV).

Trao đổi trên Người Lao động sáng 1/2, ông Lê Tấn Phùng, Phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa xác nhận, qua điều trị, hiện nay sức khỏe của nữ nhân viên lễ tân này đã ổn định, không ho, không sốt.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, hiện nay, trong tổng số 11.948 trường hợp mắc nCoV thì riêng lục địa Trung Quốc có 11.791 người và 259 trường hợp tử vong. Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc là 158 ca. Hiện có 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận có trường hợp mắc bệnh.

Nữ nhân viên lễ tân tại Khánh Hòa nhiễm virus corona sau tiếp xúc 2 bệnh nhân Trung Quốc - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế


Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch

Đối với người dân:

- Sử dụng khẩu trang che miệng và mũi

- Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn với thời gian ít nhất là 20 giây;

- Tránh tiếp xúc gần với người bị ho hoặc sốt;

- Thông báo cho Uỷ ban nhân dân, cơ quan chuyên môn y tế hoặc cơ sở y tế nơi gần nhất khi phát hiện người mắc bệnh hoặc dấu hiệu bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV;

- Tuân thủ các quy định về cách lý và điều trị của cơ quan y tế trong trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV;

Đối với các cơ quan, tổ chức: Thực hiện các biện pháp giám sát, chống dịch theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tiếp nhận, cách ly, điều trị người mắc viêm đường hô hấp cấp do nCoV theo hướng dẫn của Bộ Y tế.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hà Lê

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.