|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nữ doanh nhân quyền lực Nguyễn Thị Nga rút khỏi vị trí Chủ tịch SeABank

17:36 | 07/05/2018
Chia sẻ
Thay thế bà Nga là ông Lê Văn Tần, thôi chức Phó TGĐ SeABank để giữ vị trí Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện pháp luật của ngân hàng từ ngày 12/4.
nu doanh nhan quyen luc nguyen thi nga rut khoi vi tri chu tich seabank Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG: Người phụ nữ thầm lặng của golf Việt
nu doanh nhan quyen luc nguyen thi nga rut khoi vi tri chu tich seabank Bà Nguyễn Thị Nga không còn là Chủ tịch Intimex Việt Nam

HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) công bố sự thay đổi “đáng chú ý” diễn ra đối với nhân sự cấp cao tại ngân hàng.

Theo đó, từ ngày 12/4, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Nga lui xuống vị trí Phó Chủ tịch. Thay thế bà Nga, ông Lê Văn Tần thôi đảm nhiệm chức Phó TGĐ SeABank và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện pháp luật của ngân hàng.

nu doanh nhan quyen luc nguyen thi nga rut khoi vi tri chu tich seabank
Bà Nguyễn Thị Nga.

Bên cạnh đó, cũng từ ngày 12/4, Phó TGĐ Lê Thu Thủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của ngân hàng, phụ trách điều hành ngân hàng thay ông Tần. Đồng thời, HĐQT cũng thông qua bầu bà Khúc Thị Quỳnh Lâm giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Như vậy, bộ máy HĐQT của SeABank nhiệm kỳ mới (2018 - 2023) gồm 7 thành viên (có hai thành viên mới) có sự thay đổi khá lớn: Chủ tịch Lê Văn Tần, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch Lê Thu Thủy (kiêm Phó TGĐ), Phó Chủ tịch Khúc Thị Quỳnh Lâm, ông Hoàng Minh Tân và ông Bùi Trung Kiên và bà Ngô Thị Nhài.

Sau hơn 11 năm ở chiếc ghế Chủ tịch SeABank, bà Nga quyết định rút khỏi vị trí Chủ tịch ngân hàng, ở lại làm Chủ tịch Tập đoàn BRG. Quyết định của bà nhằm tuân theo Luật TCTD sửa đổi quy định, không cho phép việc kiêm nhiệm các chức vụ cấp cao tại ngân hàng và doanh nghiệp.

Là một trong những người phụ nữ được Tạp chí Forbes bình chọn nằm trong top 50 phụ nữ quyền lực nhất Châu Á, bà còn là nữ doanh nhân giàu có gây dựng nên Tập đoàn BRG (sở hữu loạt DNNN như Handico, Intimex, khách sạn Thắng Lợi, Vinamotor...) và có đóng góp lớn cho nền gofl Việt.

Bên cạnh sự thay đổi với bộ máy HĐQT, Ban kiểm soát của SeABank nhiệm kỳ mới, gồm ba thành viên do bà Đoàn Thị Thanh Hương làm trưởng ban kiểm soát cùng hai thành viên khác: bà Nguyễn Thị Phương, Vũ Thị Ngọc Quỳnh.

Về tân Chủ tịch SeABank, ông Lê Văn Tần có trình thạc sỹ kinh tế và gần 20 năm kinh nghiệm quản lý. Ông tham gia hoạt động quản trị, điều hành tại SeABank từ năm 2009 đến nay. Để đảm nhận vị trí Chủ tịch tại SeABank, vừa qua ông cũng đã rút khỏi vị trí Chủ tịch của CTCP Thương mại dịch vụ Thời trang Hà Nội.

Tuệ An