|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Novaland tài trợ lập đề án điều chỉnh quy hoạch 1/500 KĐT Aquacity hơn 305 ha

22:09 | 27/05/2021
Chia sẻ
Khu đô thị Aquacity thuộc xã Long Hưng, TP Biên Hòa rộng hơn 305 ha gồm ba dự án thành phần là dự án Aqua City 112,5 ha, dự án Aqua Dona 116 ha và dự án Aqua Riverside 77 ha.

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch 1/500 Khu đô thị (KĐT) Aquacity.

Dự án có quy mô 305 ha nằm ở xã Long Hưng, TP Biên Hòa, thuộc khu vực phía Nam phân khu C, tiếp giáp sông Đồng Nai về phía Tây, tiếp giáp KĐT Đồng Nai Waterfront về phía Bắc và KĐT dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng về phía Đông.

Novaland tài trợ lập đề án điều chỉnh quy hoạch 1/500 KĐT Aquacity hơn 305 ha - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Aqua City tại xã Long Hưng của Novaland. (Ảnh: Novaland).

KĐT Aquacity gồm ba dự án thành phần là dự án Aqua City rộng 112,5 ha có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư vào 7/2020, dự án Aqua Dona rộng 116 ha và dự án Aqua Riverside 77 ha cùng có quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 11/2019.

KĐT Aquacity được quy hoạch là KĐT xây dựng mới tạo quỹ nhà ở đáng ứng cho người dân sống và làm việc tại khu vực với đa dạng các loại hình nhà liên kế, nhà biệt thự, các công trình nhà ở dạng chung cư kết hợp thương mại dịch vụ. Quy mô toàn KĐT khoảng 31.000 – 35.000 dân.

Trong đó, nội dung điều chỉnh lưu ý đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư của đô thị loại I và nghiên cứu phương án điều chỉnh đảm bảo phù hợp theo định hướng quy hoạch phân khu C4.

Thời gian lập và trình duyệt đồ án quy hoạch là 6 tháng. Nguồn vốn lập quy hoạch từ vốn của ba chủ đầu tư là Công ty TNHH Thành phố Aqua, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát và Công ty TNHH Thành phố Aqua Dona.

Được biết, cả ba công ty nói trên đều là công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) và đơn vị này đang triển khai dự án Aqua City hơn 1.000 ha tại khu vực xã Long Hưng.

Khải An

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.