Bộ NN&PTNT cho biết trong quý I, Việt Nam xuất siêu hàng nông lâm thủy sản khoảng 3 tỷ USD, tăng gấp 3,1 lần so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nhóm nông sản, thủy sản đều tăng trưởng hai chữ số.
Bộ NN&PNT cho biết tình trạng mạo danh mã số và vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật khiến nhiều mặt hàng nông sản bị nước nhập khẩu cảnh báo hoặc tạm dừng xuất khẩu.
2 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc giảm gần 19% so với cùng kỳ năm trước trong khi xuất khẩu sang Mỹ, các nước châu Âu (EU) tăng mạnh. Các chuyên gia đánh giá đây là sự chuyển dịch thị trường có tính tích cực của ngành rau quả.
Thời gian qua, nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc ùn ứ kéo dài khiến nông dân, doanh nghiệp chịu thiệt hại kinh tế. Bỏ qua lý do khách quan là chính sách Zero COVID của Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng chúng ta phải tự xem lại mình để thích ứng với thiên hạ.
Năm 2018, khi giá cá tra tăng cao, nhiều người nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long đã mở rộng diện tích nuôi, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, giá cá lao dốc từ 33.000 đồng/kg xuống còn 19.000 đồng/kg.
Gạo là thực phẩm chính trong bữa ăn hàng ngày của hơn một nửa dân số thế giới. Với 756 triệu tấn gạo được sản xuất trong năm 2019 ở phạm vi toàn cầu, gạo là cây trồng nông nghiệp được sản xuất nhiều thứ 3 sau mía và đường.
Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, số lượng xe chở nông sản lên cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn tăng 2-3 lần và hiện đang tồn đọng khoảng hơn 1.500 xe. Tỉnh đề nghị tạm dừng đưa xe lên cửa khẩu để tránh tái diễn cảnh ùn ứ.
COVID-19 ập đến khiến xuất khẩu khó khăn, doanh nghiệp Việt tìm đường về với thị trường 100 triệu dân và coi đây là miếng bánh ngọt đang bị bỏ ngỏ bấy lâu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Lâm Viên, CEO Vinamit cho rằng “miếng bánh” ngọt nhưng khó ăn nếu doanh nghiệp vẫn giữ suy nghĩ thị trường nhà dễ tính hơn thị trường khách.
Trước đây, người dân Hà Nội chỉ mua những cành đào lớn, chậu đào cổ thụ để chơi Tết. Song hai năm gần đây, người tiêu dùng lại ưa chuộng những cành đào nhỏ về cắm bàn thờ gia tiên, trưng bày ở bàn tiếp khách.
Trong tuần từ ngày 22/4 đến 26/4, thị trường chứng khoán có 9 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức, toàn bộ là bằng tiền mặt.