|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nông dân vui mừng vì dự luật gạo bị trì hoãn tại Thái Lan

20:33 | 03/03/2019
Chia sẻ
Các hợp tác xã đã ca ngợi động thái của Hội đồng lập pháp Quốc gia Thái Lan (NLA) khi trì hoãn Dự luật gạo đang gây nhiều tranh cãi.

Nông dân vui mừng vì dự luật gạo bị trì hoãn tại Thái Lan - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ông Suthep Kongmak, Chủ tịch Hiệp hội trồng lúa tại Thái Lan phát biểu vào hôm thứ Ba (26/2) rằng việc trì hoãn là một động thái tích cực và là hướng để thoát khỏi cục diện bế tắc hiện tại trong tiến trình phê duyệt dự luật.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết ông được thông báo rằng các nhà lập pháp đã quyết định tạm dừng dự luật để gia tăng hiểu biết của cộng đồng về các điều khoản của dự thảo luật mới này.

"Họ không muốn làm trầm trọng thêm vấn đề. Có rất nhiều người hiểu, cũng như rất nhiều người vẫn chưa hiểu mục tiêu của dự thảo luật này.", ông Gen Prayut chia sẻ. "Tôi lo ngại về những người nông dân chưa hiểu được nội dung của dự luật này".

Dự luật dự kiến được xem xét trong phiên họp thứ hai và thứ ba vào chiều ngày 26/2, nhưng ông Pornpetch Wichitcholchai, chủ tịch NLA thông báo với các nhà lập pháp rằng dự luật đã bị rút.

Kittisak Ratanawaraha, phát ngôn viên của Ủy ban NLA kiểm tra dự luật, cho hay ông thấy tiếc vì dự luật không được thông qua như kế hoạch đã được thống nhất trong cuộc họp giữa ông Pornpetch, Chủ tịch hội đồng xét duyệt NLA Somchai Sawangkarn, Chủ tịch Ủy ban dự thảo Gen Marut Patchotasing, Trưởng cố vấn Ủy ban Singsuek Singprai, cũng như chính ông Kittisak Ratanawaraha.

Hội đồng quyết định trì hoãn vấn đề phê duyệt vô thời hạn và quốc hội sẽ quyết định liệu có tiếp tục xem xét dự luật này sau ngày bầu cử 24/3 nữa hay không, ông Kittisak cho biết.

"Khi chính phủ mới được thành lập, họ sẽ xem xét lại nó", ông Kittisak cho biết. "NLA sẽ không xem xét dự luật nữa bởi lo ngại sẽ châm ngòi cho những xung đột xã hội".

Cẩm Tiên