|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nông dân kỳ vọng các loại nông sản đặc sản sẽ được giá

06:57 | 27/01/2019
Chia sẻ
Những ngày giáp Tết, nông dân tỉnh Vĩnh Long đang tất bật chăm sóc để chuẩn bị cung cấp những nông sản phục vụ cho thị trường Tết.
nong dan ky vong cac loai nong san dac san se duoc gia
Nông dân Vĩnh Long phân loại dưa hấu để bán. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Là một trong những địa phương có diện tích trồng dưa hấu lớn nhất tỉnh Vĩnh Long, mùa dưa hấu Tết năm nay nông dân xã Tân Hưng, huyện Bình Tân xuống giống 278 ha dưa hấu; trong đó, có 49 ha dưa tròn với 2 màu xanh, vàng để phục vụ nhu cầu chưng Tết và 229 ha dưa trái dài với các giống dưa truyền thống, dưa không hạt. Ông Lê Văn Khoa, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng cho biết, để kịp cung ứng thị trường Tết, từ Rằm tháng 10 âm lịch, nông dân đã xuống giống dưa hấu. Tuy nhiên, do thời tiết năm nay thay đổi bất thường, nhất là những cơn mưa trái mùa đã khiến cho nhiều diện tích dưa hấu của nông dân bị chết hoặc giảm năng suất.

Toàn xã có khoảng 20 ha dưa hấu bị thiệt hại hoàn toàn và 50 ha dưa hấu bị thiệt hại từ 30-50%. Dự kiến, lượng dưa hấu Tết năm nay trên địa bàn xã cung ứng ra thị trường sẽ ít hơn mọi năm. Với diện tích 3 công (3.000 m2) trồng dưa hấu tròn màu vàng để phục vụ nhu cầu chưng Tết đang bước vào giai đoạn thu hoạch, anh Phan Toàn Định ở xã Tân Hưng đang chăm sóc kỹ lưỡng để khoảng ngày 25-26 tháng Chạp có thể hái đem đi bán.

Theo anh Định, năm nay thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều khiến cây dưa chậm phát triển, dễ bị héo dây, thối trái và chết dần. Năng suất dưa vì thế giảm nhiều so với mọi năm và trái cũng không to. Ruộng dưa hấu của anh ước tính thu hoạch chỉ được gần 7 tấn. Tuy nhiên, giá dưa hấu năm nay dự kiến sẽ tăng cao, từ đó có thể bù lại cho phần năng suất bị sụt giảm.

Theo tính toán, mỗi công dưa có chi phí đầu tư trung bình từ 6 – 8 triệu đồng. Nếu thời tiết thuận lợi, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật và chăm sóc tốt, sản lượng dưa hấu thu hoạch đối với loại dưa dài vào khoảng 3 tấn/công, dưa tròn 4,5 tấn/công. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận mỗi công dưa từ 10-12 triệu đồng. Từ đó, giúp người trồng dưa có nguồn thu nhập ổn định để cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.

Tại cánh đồng vùng chuyên canh rau ở xã Tân Bình, huyện Bình Tân, bà con nông dân đang tích cực sản xuất các loại rau ngắn ngày để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Ông Nguyễn Văn Lơ chia sẻ, giá hành lá gần Tết đang tăng cao nên nông dân rất phấn khởi.

Ruộng hành lá 2.000 m2 của gia đình ông đã được trên 50 ngày và đang phát triển rất tốt, ước tính cho năng suất từ 25 - 30 tạ/công. Với mức giá khá cao từ 1,2 - 1,4 triệu đồng/tạ như hiện nay, ruộng hành sẽ đạt lợi nhuận từ 15 triệu đồng/công trở lên, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Ông Võ Văn Theo, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Tân cho biết, vụ Đông Xuân năm 2018, nông dân toàn huyện xuống giống trên 312 ha dưa hấu và trên 2.200 ha rau màu các loại. Do thời tiết không thuận lợi nên sản lượng dưa hấu dự kiến giảm khoảng 10-15% so với năm trước, giá dưa theo đó sẽ tăng hơn mọi năm.

Xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh là địa phương trồng bưởi nhiều nhất của tỉnh Vĩnh Long với gần 1.163 ha. Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa cho biết, do thời tiết không thuận lợi nên năng suất và sản lượng vụ bưởi Tết đưa ra thị trường năm nay sẽ ít hơn mọi năm, giảm khoảng 30%.

Sản lượng bưởi giảm do nông dân thực hiện rãi vụ quanh năm chứ không còn tập trung riêng vào mùa Tết như trước đây. Ngoài ra, nhiều vườn bưởi trên địa bàn xã do ảnh hưởng bởi đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch vừa qua bị ngập dẫn đến bị mất mùa. Ước tính vùng chuyên canh bưởi của xã sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 350-400 tấn bưởi trong dịp Tết này.

Anh Trương Ngọc Trọng, chủ vựa bưởi ở xã Mỹ Hòa cho biết, hiện giá bưởi loại I đang dao động từ 40.000 -50.000 đồng/kg, bưởi loại II khoảng 30.000 đồng/kg, tăng từ 7000-10.000 đồng/kg so với năm trước. Do lượng bưởi Tết năm nay ít hơn mọi năm, dự báo giá bưởi sẽ còn tăng cao trong những ngày gần Tết. Ông Lê Thanh Thuận, Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, toàn thị xã hiện có trên 2.050 ha bưởi Năm Roi, tập trung chủ yếu ở các xã Mỹ Hòa, Đông Thành và Thuận An, cung cấp cho thị trường hàng năm trên 24.000 tấn. Năng suất bưởi bình quân từ 25- 30 tấn/ha/năm; thu nhập bình quân trên mỗi đơn vị diện tích từ 350 triệu đến 450 triệu đồng/ha/năm.

Với sản lượng dưa hấu, bưởi Năm Roi cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2019 giảm nhiều so với năm trước, nhiều nông dân ở Vĩnh Long đang kỳ vọng các loại nông sản này sẽ bán được giá cao để họ đón một cái Tết cổ truyền sung túc./.

Phạm Minh Tuấn