|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nóng bỏng cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch Hạ viện Mỹ

15:31 | 05/10/2023
Chia sẻ
Hai nghị sĩ nắm quyền lực lớn trong Đảng Cộng hòa đã tuyên bố sẽ chạy đua cho vị trí lãnh đạo Hạ viện. Các ứng viên mới có thể sẽ lộ diện trong những ngày tới.

Hai hạ nghị sĩ quyền lực của Đảng Cộng hoà là ông Steve Scalise (trái) và ông Jim Jordan. (Ảnh: New York Times, Reuters). 

Một vài cái tên

Cuộc đua giành lấy chiếc ghế chủ tịch Hạ viện Mỹ đã khởi động vào ngày 4/10 khi hai hạ nghị sĩ Steve Scalise và Jim Jordan tuyên bố sẽ ứng cử cho vị trí này.

Ông Scalise là người có quyền lực lớn thứ hai trong Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, còn ông Jordan là đối thủ hàng đầu của Tổng thống Joe Biden.

Một vài ứng viên khác có thể sẽ xuất hiện trong thời gian tới, dẫn đến cuộc chiến kéo dài để giành được vị trí lãnh đạo Hạ viện. Hiện tại, các thành viên Đảng Cộng hòa đã ấn định ngày 11/10 để tổ chức cuộc bỏ phiếu tìm ra chủ tịch Hạ viện kế tiếp sau khi ông Kevin McCarthy bị phế truất.

Cuộc tranh giành vị trí lãnh đạo đang tiêu tốn thời gian mà các nhà lập pháp có để cấp thêm ngân sách cho chính phủ trước hạn chót ngày 18/11.

Hạ nghị sĩ Scalise năm nay 57 tuổi và đang điều trị bệnh ung thư. Từ lâu, nhiều người đã coi Scalise là người sẽ kế nhiệm ông McCarthy. Tờ Reuters cho biết ông đã gặp riêng với các thành viên Đảng Cộng hòa để kêu gọi sự ủng hộ. Ngoài ra, ông được cho là có quan điểm bảo thủ hơn ông McCarthy.

Vị hạ nghị sĩ từng bị thương nặng vào năm 2017. Một người đàn ông có quan điểm trái ngược với Đảng Cộng hòa đã nổ súng vào ông và đồng nghiệp khi họ luyện tập cho một trận đấu bóng chày.

Ông Jordan, 50 tuổi, từng là một đô vật trong thời đại học. Ông đang dẫn dắt các cuộc điều tra nhằm vào chính quyền Tổng thống Biden.

Theo Reuters, Jordan là người lớn tiếng ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và có ảnh hưởng lớn trong phe cánh hữu của Đảng Cộng hòa. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, ông đang tham gia vào cuộc điều tra luận tội ông Biden.

Hai ông Scalise và Jordan đều đối mặt với thách thức khi chạy đua vào ghế chủ tịch Hạ viện. Ông Jordan bị một số nghị sĩ trung dung cho là có tư tưởng cực hữu thái quá. Trong khi đó, một vài nghị sĩ theo phe cứng rắn lại cho rằng ông quá thân thiết với cựu Chủ tịch Hạ viện McCarthy.

Các đồng minh của ông McCarthy chỉ trích ông Scalise vì không giúp đỡ gì trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 3/10. Ông cũng bị nghi ngờ là không có đủ sức khỏe để đảm nhận trọng trách lãnh đạo tại Hạ viện.

Hạ nghị sĩ Kevin Hern cũng đang xem xét tham gia ứng cử. Hạ nghị sĩ Patrick McHenry, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính, đang đảm nhận vai trò Chủ tịch Hạ viện tạm thời.

Lo ngại về Washington

Ông McCarthy bị phế truất là sự kiện mới nhất khiến Phố Wall lo ngại về khả năng điều hành của chính quyền ông Biden, sau khi chính phủ suýt phải vỡ nợ trái phiếu cũng như đóng cửa trong năm nay. Mối lo này, cùng với vấn đề lãi suất cao, đã khiến trái phiếu chính phủ bị bán tháo trong thời gian qua.

Cuộc thăm dò mới công bố hôm 4/10 của Reuters/Ipsos cho thấy 2/3 người Mỹ tin rằng các chính trị gia ở Washington không thể gạt bỏ sự khác biệt đảng phái để thực hiện công việc của mình.

Một số thành viên Đảng Cộng hòa cho biết họ cần thay đổi các quy định của Hạ viện để việc phế truất chủ tịch Hạ viện không dễ xảy ra như vừa qua.

Để giành được sự ủng hộ của các thành viên thuộc phe cứng rắn trong đảng, ông McCarthy đã điều chỉnh quy định và cho phép chỉ một thành viên bất mãn cũng có thể trình kiến nghị bãi nhiệm chủ tịch Hạ viện, mở đường cho một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Giang