|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nối lại du lịch nội địa, những điểm đến nào nên được ưu tiên khai thác sớm?

18:06 | 08/10/2021
Chia sẻ
Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt,... là những địa phương được đại diện Viettravel cho là nên sớm khai thác trở lại với nhiều điểm thuận lợi về vị trí và an toàn về dịch bệnh.

TP HCM đã an toàn để tái khởi động ngành du lịch?

Hiện TP HCM đang dần khôi phục thị trường du lịch nội địa bảng các đẩy mạnh khai thác các địa điểm thuộc "vùng xanh" như huyện Cần Giờ, Củ Chi,... Theo lộ trình khôi phục hoạt động của ngành du lịch thành phố, trong giai đoạn đầu (tháng 10/2021), thành phố chỉ mở cửa hoạt động du lịch trên địa bàn "vùng xanh".

Phát biểu tại tọa đàm "Nối lại du lịch nội địa: tiếng nói của người trong cuộc", ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Công ty Vietravel Holdings, muốn kích cầu du lịch trước hết phải nói đến chuyện an toàn. Thực tế, nhiều tỉnh thành vẫn còn tâm lý e dè đối với TP HCM.

"Tôi đánh giá tình hình tại TP HCM hiện nay là rất an toàn, bởi tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 1 đến 98% và hơn 60,6% người tiêm mũi hai (tính đến ngày hôm qua). Trong khi đó, để đạt được miễn dịch cộng đồng chỉ cần 75 - 80%. 

Ngoài ra, số người được chữa khỏi lớn hơn số ca mắc mới, số trường hợp tử vong bệnh nặng cũng đã giảm rất sâu, vì vậy, hiện nay TP HCM đã rất an toàn", ông nói.

TP HCM khởi động du lịch trong bối cảnh 'bình thường mới', đến 80% khách hàng mong muốn được du lịch trở lại - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Công ty Vietravel Holdings. (Ảnh: Chụp màn hình).

Ông nhấn mạnh, việc quan trọng chính là giải quyết hình ảnh của TP HCM. Chúng ta cũng nên bỏ từ "ổ dịch", tôi thấy nhiều đơn vị truyền thông, báo chí hay dùng từ "ổ dịch" để chỉ một khu vực có nhiều ca nhiễm nào đó, nhưng hiện giờ không nên gọi TP HCM là "ổ dịch", chỉ gọi là nơi có dịch.

"Chúng ta cần xây dựng lại hình ảnh, nhận thức của mọi người về TP HCM, tỷ lệ tiêm vắc xin cao nhất cả nước rồi mà không an toàn là sao", ông chia sẻ.

Tiếp đến, muốn mở lại TP HCM cần phải mở cửa giao thông, theo sau là mở lại cơ sở du lịch, hoạt động xã hội,… Cần mạnh dạn hơn nữa trong việc nối lại giao thông giữa các tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ cũng cho rằng muốn du lịch quay trở lại, Chính phủ cần có biện pháp kích cầu mạnh hơn, quyết tâm hơn và nhanh chóng hơn để thích ứng đúng với tình trạng của doanh nghiệp hiện giờ.

Những điểm đến nào nên được khai thác sớm

Ông Nguyễn Quốc Kỳ chia sẻ qua khảo sát tệp khách hàng thân quen của công ty, có đến 80% khách hàng có nhu cầu đi du lịch song cũng đi kèm với điều kiện phải an toàn. Đây là điều kiện đầu tiên, tiên quyết mà khách hàng yêu cầu.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có nhu cầu cao đi du lịch tới vùng biển hoặc nơi có mật độ dân cư thấp, đảm bảo ít tiếp xúc. Đồng thời, hiện tại, các khách hàng đều muốn đi nhóm nhỏ và chưa sẵn sàng đi theo tour đông người như trước.

Chủ tịch Công ty Vietravel cũng gợi ý một số địa điểm du lịch liên tỉnh mà thành phố cần tính toán nhanh để mở lại. 

Thứ nhất là Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện địa điểm này đã có 4 cơ sở chấp nhận đón khách từ TP HCM như Hồ Tràm, Núi Cốc, Six Senses Côn Đảo,...

Thứ hai là Phan Thiết - Bình Thuận, với khoảng cách 200km, đây là một địa điểm du lịch hoàn toàn có thể triển khai. Bên cạnh đó, Phan Thiết cũng có một số khu lịch biệt lập, khép kín.

Thứ ba là Lâm Đồng - Đà Lạt, đây là địa phương có tình hình dịch bệnh khá an toàn và cũng là nơi nghỉ dưỡng truyền thống, lâu đời.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Vietravel, Nha Trang và Phú Quốc cũng là điểm đến mà TP HCM có thể khai thác được ngay trong tháng 10. Đặc biệt là khi tỉnh này đã có kế hoạch mở lại du lịch đón khách quốc tế.

Du lịch có thể bùng nổ trong những tháng cuối năm?

Một trong những vấn đề được đề cập đến trong toạ đàm là khả năng bùng nổ du lịch những tháng cuối năm khi có các đợt kích cầu như trước đây.

Theo ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Saigontourist, hiện đang là giai đoạn thấp điểm của du lịch nội địa, chủ yếu là các chương trình du lịch tổng kết do các công ty tổ chức. Vì vậy việc mở lại hoạt động du lịch vào thời điểm này chỉ giống như tạo không khí thị trường.

"Chúng tôi không nghĩ rằng sẽ có sự bùng nổ du lịch như giai đoạn hè hay giai đoạn 30/4 như trước đây. Bên cạnh đó, người dân cũng biết được nguy hiểm của dịch do đó tháng 11 và 12 sẽ giống như một đợt lấy đà cho đợt du lịch tết âm lịch", ông cho biết.

Lộ trình khôi phục hoạt động của ngành du lịch TP HCM dự kiến theo ba giai đoạn. Trong giai đoạn đầu (tháng 10/2021), chỉ mở cửa hoạt động du lịch theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương và chỉ mở trên địa bàn "vùng xanh".

Các chương trình du lịch chỉ được tổ chức theo phương thức khách đoàn, đi và về trong ngày tại điểm tham quan ở nơi đã kiểm soát được dịch như huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, quận 7… DN lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham quan du lịch phải bảo đảm các điều kiện theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch trong lĩnh vực du lịch.

Trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến xấu, ngành du lịch TP sẽ giảm quy mô và phạm vi của các loại hình hoạt động.