|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

nợ doanh nghiệp

Mỹ: Hoạt động mua bán và sáp nhập 'nở rộ' thúc đẩy thị trường nợ doanh nghiệp

Mỹ: Hoạt động mua bán và sáp nhập 'nở rộ' thúc đẩy thị trường nợ doanh nghiệp

Chỉ trong vòng hai tuần gần đây, tại Mỹ, khoảng 50 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp đã được bán ra để hỗ trợ cho các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A).
Quốc tế -07:09 | 26/02/2024
Tỷ lệ nợ doanh nghiệp ở Mỹ và châu Âu giảm xuống mức trước đại dịch

Tỷ lệ nợ doanh nghiệp ở Mỹ và châu Âu giảm xuống mức trước đại dịch

Các doanh nghiệp ở Mỹ và châu Âu đã đạt được một dấu mốc mới trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19, khi tỷ lệ nợ trên lợi nhuận giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước khi đại dịch bùng phát năm 2020.
Doanh nghiệp -04:14 | 21/09/2021
Reuters: Nợ doanh nghiệp toàn cầu sẽ tăng thêm 1.000 tỉ USD vì COVID-19

Reuters: Nợ doanh nghiệp toàn cầu sẽ tăng thêm 1.000 tỉ USD vì COVID-19

Tổng nợ doanh nghiệp trên toàn cầu dự kiến sẽ cán mốc 1.000 tỉ USD trong năm nay, khi các công ty cố gắng củng cố tiềm lực tài chính để chống lại những ảnh hưởng tiêu cực từ COVID-19.
Doanh nghiệp -17:18 | 13/07/2020
Quy mô nợ công tăng với tốc độ trung bình 10% mỗi năm

Quy mô nợ công tăng với tốc độ trung bình 10% mỗi năm

Tốc độ gia tăng quy mô nợ công đã giảm từ mức 18,4%/năm giai đoạn 2011-2015 xuống còn khoảng 10%/năm kể từ năm 2016 đến nay.
Tài chính -14:41 | 04/11/2018
Ngành thuế ráo riết đòi nợ doanh nghiệp

Ngành thuế ráo riết đòi nợ doanh nghiệp

Tổng Cục Thuế vừa yêu cầu các cục thuế tỉnh, thành phố thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm đôn đốc đòi nợ thuế của các doanh nghiệp khi thời điểm “chốt sổ” thu ngân sách cuối năm đang đến gần.
Doanh nghiệp -20:12 | 21/10/2018
Khi doanh nghiệp giấu nợ

Khi doanh nghiệp giấu nợ

Cty mẹ - Tổng Cty Xây dựng đường thủy (Vinawaco) dù đã cổ phần hóa được hơn 4 năm, nhưng tới nay chưa xử lý được mớ lùng nhùng của những khoản nợ chỉ được phát hiện sau cổ phần hóa.
Doanh nghiệp -08:01 | 22/09/2018
Nợ toàn cầu quý I/2018 lập kỷ lục mới

Nợ toàn cầu quý I/2018 lập kỷ lục mới

Theo một báo cáo công bố ngày 11/7, nợ toàn cầu đã chạm kỷ lục mới ở 247 nghìn tỷ USD trong quý I năm nay, trong đó nợ khu vực phi tài chính chiếm 186 nghìn tỷ USD.
Tài chính -11:09 | 12/07/2018
Trung Quốc vay thêm 250 tỷ USD để đẩy mạnh sáng kiến Vành đai và Con đường

Trung Quốc vay thêm 250 tỷ USD để đẩy mạnh sáng kiến Vành đai và Con đường

Trung Quốc được dự kiến sẽ đầu tư thêm khoảng 150 tỷ USD vào sáng kiến kết nối thương mại này trong 5 năm tới.
Tài chính -14:48 | 16/01/2018
Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia đã vượt giới hạn cho phép

Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia đã vượt giới hạn cho phép

Cho dù 9 tháng đầu năm nay Chính phủ không cấp mới bảo lãnh cho các dự án của doanh nghiệp vay vốn trong và ngoài ước nhưng kể từ năm 2016, dư nợ nước ngoài cùa quốc gia đã tăng mạnh khiến cho nghĩa vụ trả nợ nước ngoài so với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đã đạt mức 29,7%, vượt giới hạn cho phép 25%.
Thời sự -20:34 | 06/11/2017
Trung Quốc có thể giải quyết 'quả bom' nợ trị giá 29.000 tỷ USD?

Trung Quốc có thể giải quyết 'quả bom' nợ trị giá 29.000 tỷ USD?

Với tổng nợ gần 29.000 tỷ USD, Trung Quốc cần phải tiến hành một cuộc giảm đòn bẩy tài chính lớn chưa từng có.
Tài chính -17:37 | 03/08/2017
Không chuyển nợ doanh nghiệp sang nợ Chính phủ

Không chuyển nợ doanh nghiệp sang nợ Chính phủ

Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, nếu đưa nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp nhà nước vào nợ công có nghĩa là chuyển nợ từ doanh nghiệp sang nợ của Chính phủ.
Thời sự -16:43 | 04/03/2017
Trung Quốc tăng kiểm soát nợ doanh nghiệp

Trung Quốc tăng kiểm soát nợ doanh nghiệp

Bắc Kinh cam kết kiểm soát nợ doanh nghiệp hiện ở mức cao và tiếp tục cắt giảm công suất dư thừa trong ngành than và thép để tăng trưởng bền vững và cân bằng hơn.
Tài chính -07:33 | 13/01/2017

nợ doanh nghiệp