Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ được vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để đầu tư phát triển kinh tế xã hội, theo dự thảo Luật quản lý nợ công vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện.
Theo quan điểm của Bộ Tài chính, doanh nghiệp Nhà nước nếu không trả được nợ có thể thực hiện phá sản và việc chuyển tính khoản này vào nợ công là không phù hợp.
Nợ công và nợ Chính phủ trong năm 2016 đang tiến dần sát với các ngưỡng chỉ tiêu mà Quốc hội vừa thông qua trong Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn năm năm tới.
Thu ngân sách không đủ chi thường xuyên và trả nợ dẫn tới ngân sách Nhà nước luôn căng thẳng. “Có chuyên gia cảnh báo, nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ của nền tài khóa quốc gia là không thể tránh khỏi”, Thủ tướng nói.
Năm 2017, bước đầu, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu phấn đấu giữ lãi suất ổn định như năm 2016. Nhưng trước nhiều yếu tố ảnh hưởng, không loại trừ tình huống lãi suất có thể tăng lên.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã thay mặt Chính phủ kêu gọi các chuyên gia kinh tế từ các tổ chức đối tác đưa ra những khuyến phụ phù hợp cho Việt Nam xử lý vấn đề nợ công, đạt mục tiêu tăng trưởng.
Với 86,64% tán thành, Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Quốc hội thông qua sáng 9/11. Trong đó, trần nợ Chính phủ được nâng lên không quá 54% GDP so với mức trần 50% trước đó.
Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên cho rằng việc đại diện Chính phủ giải trình rành mạch về nợ công trước Quốc hội thể hiện sự công khai, trách nhiệm, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng của Chính phủ trong việc phân tích, tìm giải pháp để giải quyết vấn đề.
“Thông điệp của Chính phủ nhiệm kỳ này là hướng tới một Chính phủ hành động, kiến tạo, liêm chính, đặt cho chúng ta những hy vọng tốt đẹp, nhưng cũng đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm như những người trong cuộc. Vậy, dấu ấn của Quốc hội trong báo cáo của Chính phủ ở đâu?”.
"Cơ sở nào để Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 6,7% năm 2017?" chủ tịch VCCI, Vũ Tiến Lộc đưa ra câu hỏi trước Quốc hội. Ông cho rằng những mục tiêu Chính phủ đặt ra đang "quá tầm".
Hoan nghênh Chính phủ có thể dành 7%-8%/năm tăng lương, tuy nhiên, theo đại biểu Quốc hội Bùi Sĩ Lợi, thì đây chỉ là giải pháp tình thế, chưa đi vào bản chất của cải cách chế độ tiền lương khi mọi đối tượng còn chung một lộ trình.
Nhận xét về Báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm của Chính phủ, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cho rằng, những dự án nào thua lỗ, dự án nào cần xem xét, kiểm tra, truy tố chưa được nói đến, do đó, chưa thể ngăn chặn được tình trạng thất thoát vốn đầu tư.
Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh tăng nhằm thu hút dòng vốn nhàn rỗi từ dân cư. Đáng chú ý, có ngân hàng đã tăng lãi suất tiết kiệm đến lần thứ 3 kể từ đầu tháng 6 tới nay.