|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nikkei Asia: Quy mô GDP Việt Nam có thể vượt Thái Lan trong năm 2026

13:32 | 05/01/2026
Chia sẻ
Những dự án đầu tư công quy mô lớn liên tục được triển khai sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhờ đó GDP Việt Nam được dự báo có thể sẽ vượt Thái Lan trong năm 2026.

Theo Nikkei Asia, bất ổn chính trị trong nước và xung đột biên giới với Campuchia có khả năng làm chậm lại nền kinh tế Thái Lan. Theo đó, động lực kinh tế của Đông Nam Á đang dần thay đổi.

Năm 2025, GDP của Việt Nam ước tính tăng 8%, với 2026và những năm tiếp theo, mục tiêu tăng trưởng được đặt ra là tăng ít nhất 10%. Mục tiêu này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định là khả thi và có nền tảng.

Nikkei Asia nhận định nếu tăng trưởng được đấy mạnh đúng như kế hoạch, quy mô GDP Việt Nam có thể đạt khoảng 500 tỷ USD vào năm 2026 hoặc 2027, vượt qua Thái Lan - có khả năng trở thành nền kinh tế lớn thứ ba Đông Nam Á. Đồng thời, GDP bình quân đầu người sẽ vượt 5.000 USD, tiến gần đến mức của Indonesia.

Hiện tại, các công trình hạ tầng trên cả nước được đẩy mạnh đầu tư đang tạo “cú hích” quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Theo dự báo của TS. Cấn Văn Lực, Kinh tế trưởng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), kế hoạch đầu tư công năm 2026 dự kiến tăng khoảng 26%, qua đó có thể giúp tốc độ tăng trưởng cao hơn khoảng 1,6 điểm % so với năm 2025.

Một trong những công trình hạ tầng nổi bật dự kiến đi vào khai thác trong năm 2026 là dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai. Cùng với đó, ở khu vực phía Bắc, tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc đã chính thức khởi công vào cuối năm 2025.

Dù vậy, để dòng vốn đầu tư được khơi thông mạnh mẽ hơn thì cải cách pháp luật và đơn giản hóa thủ tục hành chính vẫn là yếu tố then chốt. TS. Cấn Văn Lực cho biết hiện vẫn còn hơn 2.000 dự án đầu tư đang gặp vướng mắc ở nhiều khâu khác nhau.

Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo GDP của Thái Lan năm 2026 sẽ tăng khoảng 1,5%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với năm trước.

Vấn đề nợ hộ gia đình gia tăng đang làm giảm tiêu dùng của người Thái, trong khi ngành du lịch phục hồi chậm. Song song đó, khi thuế quan của Mỹ cản trở ngành sản xuất của Thái Lan, quốc gia này có nguy cơ bị vượt mặt không chỉ bởi Việt Nam mà còn bởi Philippines.

Tăng trưởng quy mô GDP Việt Nam, Thái Lan và Philippines giai đoạn từ 2010 -2024. (Nguồn: Quỹ Tiền tệ quốc tế).

Ngoài ra, doanh số bán xe mới cũng cho thấy sự thay đổi về kinh tế trong khu vực. Tại Indonesia, thị trường lớn nhất Đông Nam Á, doanh số bán hàng từ tháng 1 - 10/2025 đạt khoảng 660.000 chiếc, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này gần tương đương với Malaysia, quốc gia có dân số chỉ bằng khoảng 1/10 của Indonesia.

Thái Lan và Indonesia từng là những điểm đến được ưu tiên hàng đầu của các công ty Nhật Bản khi mở rộng sang Đông Nam Á. Các nhà sản xuất ô tô đã tận dụng nguồn lao động dồi dào tại hai quốc gia này để thiết lập chuỗi cung ứng nội địa. Tuy nhiên, hiện nay, các doanh nghiệp này đang xem xét lại chiến lược của mình. Trong năm 2025, Suzuki Motor đã rút khỏi hoạt động sản xuất ô tô tại Thái Lan. Cùng với đó, Honda Motor cũng thu hẹp quy mô sản xuất tại quốc gia này.

Với dân số khoảng 700 triệu người, Đông Nam Á từng được coi là động lực của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng quanh biên giới Thái Lan - Campuchia kể từ tháng 5/2025 và các cuộc giao tranh dữ dội nổ ra vào tháng 12/2025 đã khiến thương mại giữa hai nước đi xuống, trong đó ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo ông Khang Vu, giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Boston, ổn định địa chính trị là yếu tố then chốt để đảm bảo tăng trưởng bền vững cho Đông Nam Á. Ông cho rằng xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài e ngại và đẩy khu vực này vào cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mặt khác, mức thuế quan đối ứng khoảng 20% mà Mỹ áp đặt lên các nước Đông Nam Á cũng đang gây ảnh hưởng. Đặc biệt, Việt Nam có thặng dư thương mại lớn thứ ba với Mỹ, sau Trung Quốc và Mexico, khiến việc làm trong nước dễ bị ảnh hưởng bởi thương mại với Mỹ.

Dẫn chứng khả năng xuất khẩu chậm lại, OECD dự báo GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,2% vào năm 2026.

Còn ông Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định việc đa dạng hoá xuất khẩu sang Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ là cần thiết trong bối cảnh khó lường của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Anh My