Sau vài lần lao đao vì những cái bắt tay không đáng có với đối tác chiến lược trong và ngoài nước, 'viên ngọc thô' NutiFood lại miệt mài làm sáng mình, để tìm quỹ đạo mới.
Sự kết nối rộng với mạng xã hội Facebook và quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm cao cấp là hai trong những “sự thật” đáng chú ý về thị trường tiêu dùng nông thôn Việt Nam khiến tiềm năng của thị trường này trở nên hấp dẫn đối với các doanh nghiệp.
Báo cáo của Nielsen cho thấy, các sản phẩm liên quan đến sức khỏe vẫn được người tiêu dùng Việt quan tâm hàng đầu khi các sản phẩm tươi sống luôn chiếm 67% tổng giá trị giỏ hàng của một lần mua sắm.
Người tiêu dùng Việt có tinh thần hướng đến xã hội và sự phát triển bền vững cao nhất Đông Nam Á khi có đến 86% người dùng Việt chịu trả giá cao cho sản phẩm tác động tích cực đến xã hội và môi trường. Con số tương ứng của cả khu vực là 76%.
Theo Nielsen Việt Nam, ngành hàng nước uống (bao gồm bia) vẫn là ngành hàng có đóng góp lớn nhất cho toàn bộ doanh số tiêu dùng nhanh trong quý này, tới 41%, đạt mức tăng trưởng 9,2% (chủ yếu đến từ tăng sản lượng 6,9%).
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.