|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Những vấn đề ‘nóng’ của Đà Nẵng dưới thời ông Nguyễn Xuân Anh

21:56 | 06/10/2017
Chia sẻ
Trong thời gian ông Nguyễn Xuân Anh còn làm lãnh đạo Đà Nẵng (từ 2015 đến nay), thành phố liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc "nóng" khiến dư luận cả nước quan tâm như quy hoạch bán đảo Sơn Trà; điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự sai quy định...
nhung van de nong cua da nang duoi thoi ong nguyen xuan anh
Trong thời gian ông Nguyễn Xuân Anh còn làm lãnh đạo Đà Nẵng (từ năm 2015 đến nay), mặc dù có nhiều thành tựu kinh tế đáng ghi nhận nhưng thành phố cũng liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc lùm xùm. (Ảnh minh họa)

Ông Xuân Anh sử dụng xe sang doanh nghiệp biếu

Hồi tháng 2, báo chí liên tục đăng tải thông tin về việc ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng xe ô tô hiệu Toyota Avalon đời 2016 có biển số 43A-299.99 màu xanh, dư luận đặt nghi vấn chiếc xe này mang biển kiểm soát giả do trùng với biển của chiếc xe biển trắng khác.

Vấn đề này sau đó được làm rõ, chiếc xe được đăng ký ngày 2/2/2016 tại Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng. Hóa đơn cho thấy chiếc xe trị giá 1,3 tỷ đồng (giá trước bạ là gần 1,2 tỷ đồng – giá thị trường hơn 2 tỷ đồng), do Công ty TNHH Minh Hưng Phát tặng cho Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Vấn đề biển số giả đã bị bác bỏ, nhưng sau đó theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo Văn phòng Thành ủy trả chiếc xe lại cho doanh nghiệp. Không dừng lại ở đó, báo Tuổi Trẻ còn chỉ ra rằng doanh nghiệp mua ngôi nhà số 47 Nguyễn Thái Học mà gia đình ông Xuân Anh đang sử dụng cũng chính là Công ty Minh Hưng Phát.

Nhiều vụ điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự sai quy định

Thời kỳ ông Xuân Anh còn làm lãnh đạo, nhiều nhân sự dưới quyền liên tục luân chuyển công tác bất ngờ. Đầu tiên vào tháng 2/2017, ông Nguyễn Thanh Quang (53 tuổi, thường trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, thôi chức trưởng Ban tuyên giáo và nhận chức vụ mới là Bí thư Quận ủy Thanh Khê (phương án này không theo phương án mà Bộ Chính trị thông qua trước đó).

Đến tháng 3, Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục điều ông Đặng Việt Dũng Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng lên giữ chức trưởng Ban tuyên giáo thay ông Quang. Trong khi về chuyên môn, ông Dũng lại có bằng tiến sỹ kỹ thuật, thạc sỹ chuyên ngành thủy lợi, kỹ sư chuyên ngành cầu đường.

Tiếp theo, ông Lê Trung Chinh được luân chuyển công tác từ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng sang công tác tại Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên sau đó Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng: việc luân chuyển công tác của ông Chinh chưa đủ thời gian theo quy định của Bộ Chính trị và Thủ tướng đã đồng ý không giưới thiệu ông Chinh để bầu làm Phó Chủ tịch TP.

Dư luận cũng từng đặt vấn đề, việc luân chuyển cán bộ nói trên, cụ thể là trường hợp ông Đặng Việt Dũng (vốn có bằng tiến sỹ kỹ thuật, kỹ sư chuyên ngành cầu đường) được điều chuyển qua giữ chức Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy là bị “trù dập”.

Đáp lại, tại buổi gặp mặt bí thư 56 xã, phường trên địa bàn thành phố (hồi tháng 5), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khi đó đã khẳng định: Nội bộ lãnh đạo thành phố, cụ thể là Ban chấp hành đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy cơ bản giữu được đoàn kết, nhất trí, dù có một vài quan điểm cá nhân có thể khác nhau.

‘Nóng’ quy hoạch bán đảo Sơn Trà

Thời gian gần đây Đà Nẵng còn trở thành “điểm nóng” bởi đề xuất quy hoạch bán đảo Sơn Trà của UBND TP. Khi đề xuất này được công bố, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã lập tức bày tỏ quan ngại rằng bán đảo sẽ bị bê tông hóa bởi các dự án du lịch nghỉ dưỡng được cấp phép xây dựng tại đây. Hiệp hội này đã kiến nghị lên Thủ tướng xem xét lại bản quy hoạch theo hướng giữ nguyên hiện trạng (với khoảng 300 phòng lưu trú).

Mới đây, ngày 19/9, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án trên bán đảo Sơn Trà (được cấp phép trong giai đoạn 2003 – 2016). Kết quả phải báo cáo lên Thủ tướng trươcs ngày 31/3/2018.

Bán đảo Sơn Trà nằm cách trung tâm hành phố 10 km về phía Đông Bắc, diện tích 4.400 ha. Từ trước năm 2013, Đà Nẵng cấp phép cho 18 dự án (tương ứng khaongr 5.000 phòng lưu trú), tuy nhiên đến tháng 11/2016, chính phủ lại phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà với tổng số phòng giảm chỉ còn 1.600 phòng.

"Bí thư đang chống tiêu cực thì con gái bị tố có đất vàng"

Tháng 8/2013, ông Trần Thọ - Phó bí thư thường trực Thành uỷ Đà Nẵng được bầu vào vị trí của ông Nguyễn Bá Thanh, sau khi ông Thanh ra Hà Nội làm Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Tháng 7/2015, Đà Nẵng quyết định tạm dừng dự án bến du thuyền ven sông Hàn, gần phía tây cầu Rồng. Đây là dự án do công ty của ông Phan Văn Anh Vũ - một đại gia bất động sản nổi tiếng không chỉ ở địa phương, đầu tư.

Cũng trong thời gia này, lộ ra thông tin con gái ông Trần Thọ là chị Trần Thị Yến Minh (giáo viên) được bố trí 400 m2 đất tái định cư ở quận Cẩm Lệ, nhưng xin chuyển về trung tâm thành phố, đổi lại diện tích 180 m2 tại ngã tư Trần Quý Cáp - Phan Bội Châu (quận Hải Châu). Nhiều tờ báo lúc đó đưa tin: "Con gái Bí thư Thành uỷ được bố trí đất vàng".

Chiều 17/7/2015, Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng họp gấp về sự việc và báo chí được dự công khai. Tại đây, việc con gái ông Thọ xin đổi đất được giải thích không phải lần đầu tiên diễn ra ở Đà Nẵng. Khi người dân được bố trí đất tái định cư có mong muốn đổi sang khu vực khác, sẽ được chính quyền xem xét, bố trí trên cơ sở nơi chuyển đến, kèm điều kiện nộp tiền đất tái định cư theo khung giá ở khu vực mới.

Bà Lương Nguyệt Thu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, ông Thọ là người có nhiều đóng góp và đang có những đấu tranh chống tiêu cực của thành phố, bị ảnh hưởng bởi sự việc của con gái là "điều đáng tiếc".

Bàn về sự việc, ông Nguyễn Xuân Anh (lúc này là Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) cho rằng ông Thọ đã thẳng thắn, trung thực, không trốn tránh trách nhiệm. "Đây là bài học cho lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Nó ảnh hưởng xã hội ghê gớm lắm. Nếu chuyện xảy ra với người đạp xích lô, xe thồ, dân bình thường là chuyện khác, nhưng đây là con của lãnh đạo thành phố, anh Thọ lại là Bí thư", ông Anh nói.

Hôm nay (ngày 6/10), tại buổi làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 6, ông Nguyễn Xuân Anh đã bị BCH Trung ương Đảng cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên BCH Đảng bộ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

BCH Trung ương Đảng khẳng định, ông Nguyễn Xuân Anh đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; vi phạm quy định về những điều Đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Trước đó vào giữa tháng 9, tại kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố nhiều sai phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân, trong đó có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

nhung van de nong cua da nang duoi thoi ong nguyen xuan anh Ông Nguyễn Xuân Anh mất chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đà Nẵng

Trong ngày làm việc thứ ba (6/10) Hội nghị Trung ương 6, Trung ương Đảng đã quyết định cho thôi giữ chức Ủy viên BCH ...

Nguyên An