Bên cạnh làn sóng bỏ cọc, cắt lỗ khi cơn sốt theo tin đồn sáp nhập tỉnh hạ nhiệt, nhiều nhà đầu tư vẫn kiên trì nắm giữ hoặc gom thêm đất tại Nhơn Trạch với kỳ vọng tăng giá dài hạn.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch hùn vốn làm dự án "Thành phố Thiên nga" không đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại 554 tỷ đồng.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, việc cách chức đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương là căn cứ vào kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai và Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.
Sau khi vụ việc Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo hơn 171 tỷ đồng, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc trên.
Sản lượng theo hợp đồng quý I/2021 của Điện lực Nhơn Trạch 2 (NT2) giảm 143,9 triệu kWh so với cùng kỳ năm trước là nguyên nhân khiến doanh thu và lợi nhuận doanh nghiệp giảm trong quý.
Đến giữa tháng 4/2020, tỉ lệ lấp đầy trong các khu công nghiệp (KCN) của Đồng Nai đã đạt trên 80%. Vì thế, nhiều KCN còn vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng đều rất mong các địa phương sớm thu hồi và giao đất sạch để hoàn thiện hạ tầng, cho doanh nghiệp thứ cấp thuê làm nhà xưởng sản xuất.
Sau những thông tin về việc rục rịch xây dựng cầu Cát Lái, một số dự án lớn tại thị trường Nhơn Trạch (Đồng Nai) bắt đầu có dấu hiệu khởi động trở lại sau thời gian dài "đắp chiếu", trong khi đó nhiều dự án vẫn im hơi lặng tiếng.
Thông tin dự án cầu Cát Lái sẽ được đẩy nhanh thực hiện, cũng là lúc nhiều chiếc bẫy được giăng ra để chờ người mua trong cơn sốt đất đang quay lại Nhơn Trạch.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.