|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhóm Anh Đào, Lan Việt, Hoa Phượng đã tất toán gần 1.400 tỷ đồng trái phiếu

16:58 | 11/01/2021
Chia sẻ
Những ngày cuối năm 2020, nhóm doanh nghiệp Anh Đào, Lan Việt, Hoa Phượng đã hoàn tất thanh toán gần 1.400 tỷ đồng trái phiếu đến hạn.

Ngày 25/12/2020, Công ty TNHH Bất động sản Anh Đào, Công ty TNHH Bất động sản Hoa Phượng và Công ty TNHH Bất động sản Lan Việt đồng loạt thanh toán đến hạn ba lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành gần 1.400 tỷ đồng.

Cuối năm 2018, ba doanh nghiệp này đã phát hành ba lô trái phiếu, mỗi lô có giá trị 466 tỷ đồng, đều có kỳ hạn 24 tháng và do CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đứng ra thu xếp.

Trước thời điểm phát hành không lâu, ba doanh nghiệp đã cùng góp vốn 1.827 tỷ đồng để thành lập Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Kinh doanh SSM, cũng hoạt động ở lĩnh vực bất động sản.

Nhóm Anh Đào, Lan Việt, Hoa Phượng đã tất toán gần 1.400 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1.

Ngày 18/12/2018, Anh Đào, Hoa Phượng và Lan Việt cùng góp vốn thành lập SSM. (Ảnh: Nguyên Ngọc).

Thông tin công bố hồi cuối năm 2019 cho thấy, đây là những doanh nghiệp có nhiều mối liên quan. Trong 6 tháng đầu năm 2019, ba doanh nghiệp đều lỗ sau thuế trên 20 tỷ đồng và có hệ số nợ vay trên vốn chủ lớn bậc nhất nhất thị trường, dao động 5 - 16 lần.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, những doanh nghiệp này có thể là các SPE (Special Purpose Entity), tức công ty sinh ra để phục vụ cho mục đích huy động vốn hoặc cơ cấu nợ của ông lớn nào đó trên thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Anh Đào, Hoa Phượng và Lan Việt tiếp tục gia tăng các khoản lỗ, ghi nhận lỗ sau thuế 26 - 35 tỷ đồng. Song, hệ số nợ vay trên vốn chủ lớn đã có sự cải thiện đáng kể về mức 1,5 - 3,2 lần.

Về phía SSM, doanh nghiệp này không ghi nhận doanh thu kể từ khi thành lập. Trong năm 2018, doanh nghiệp này lỗ sau thuế 3 triệu đồng nhưng đã có lãi sau thuế hơn 1 tỷ đồng vào năm 2019.

Đáng chú ý, cuối tháng 5/2020, ba doanh nghiệp nói trên đồng loạt tăng thêm 277 tỷ đồng vốn. Đồng thời, SSM cũng tăng vốn điều lệ vào giai đoạn này. Tại thời điểm tăng vốn, thông tin về cổ đông của từng doanh nghiệp cũng được công bố.

Nhóm Anh Đào, Lan Việt, Hoa Phượng đã tất toán gần 1.400 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 2.

Cuối tháng 5/2020, các doanh nghiệp đồng loạt tăng vốn điều lệ, đồng thời thông tin về cổ đông cũng được công bố. (Ảnh: Nguyên Ngọc).



Nguyên Ngọc

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.