|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nhờ U23 Việt Nam, sinh viên kiếm tiền triệu một ngày

22:30 | 29/08/2018
Chia sẻ
16h chiều nay, U23 Việt Nam chính thức có trận đối đầu với U23 Hàn Quốc. Tận dụng thời cơ, nhiều tiểu thương, thậm chí các bạn sinh viên tranh thủ bán các mặt hàng liên quan, thu lãi cao ngất ngưởng.
nho u23 viet nam sinh vien kiem tien trieu mot ngay Khoản thưởng 'khủng' của tuyển U23: Vẫn chưa xác định xong nghĩa vụ thuế
nho u23 viet nam sinh vien kiem tien trieu mot ngay Ngành thuế tính cách thu thuế tiền thưởng của đội U23

Những mặt hàng như áo, băng rôn, kèn, cờ… được nhiều người tích cực bày bán.

nho u23 viet nam sinh vien kiem tien trieu mot ngay
Trong sáng nay (29.8), kèn bán với giá 30.000 – 50.000 đồng, áo và nón nón in hình cờ đỏ sao vàng được bán với giá dao động từ 80.000 - 120.000 đồng/cái.

Bạn Nguyễn Thị Trang (sinh viên năm 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) hứng khởi: “Tôi bắt đầu mua cờ, áo, băng rôn… để bán từ khi Việt Nam đá giải U23 Châu Á. Tôi chủ yếu bán trên mạng với giá rẻ nên rất đông bạn bè ủng hộ. Nhiều đơn hàng lên đến tiền triệu.

Hàng tôi nhập tận gốc. Những miếng dán mặt thì tôi tự thiết kế rồi đến cửa hàng thuê in. Giá mỗi miếng dán như vậy chỉ 200 đồng/cái, nếu mua buôn thì phải 500 đồng/cái.

nho u23 viet nam sinh vien kiem tien trieu mot ngay
Trang cho biết, số tiền thu về sau trận U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc là hơn 5.000.000 đồng.

“Lúc đầu chỉ định bán cho vui nhưng vì bán được quá nên tôi và một người bạn nhập rất nhiều hàng. Sau khi thu lại gốc, tôi lãi hơn 2.000.000 đồng và còn thừa rất nhiều hàng. Lần này, U23 tiếp tục tỏa sáng, tôi mang hàng thừa ra bán. Ít nhất cũng bán được thêm 5.000.000 đồng nữa” – Trang chia sẻ.

Nhiều hàng nước, quán ăn ven những con đường dẫn tới hồ Gươm cũng “hái ra tiền” nhờ dòng cổ động viên cuồng nhiệt.

nho u23 viet nam sinh vien kiem tien trieu mot ngay
Đêm 27.8, sau trận U23 Việt Nam gặp U23 Syria, giá nước, đồ ăn nhanh được đẩy lên gấp đôi, thậm chí gấp ba vẫn nườm nượp người mua.

Các mặt hàng như máy chiếu, đèn LED… phục vụ việc trình chiếu cũng có những biến động về giá dù không lớn. Tại nhiều điểm, giá thuê máy chiếu tùy chất lượng dao động từ 350.000 – 700.000 đồng/bộ 3000 Ansillumens màn 100, màn led tuỳ phân giải giá từ 600.000 – 1.000.000 đồng/m.

Anh Lê Việt Anh (Quản lý công ty tổ chức sự kiện & Truyền thông Nami Media) cho biết: “Lần trước, trong trận U23 Việt Nam tranh giải vô địch Châu Á, tôi bị chặt chém đến 5.000.000 đồng/m màn LED khi thuê. Tuy nhiên, hiện giá thuê giá màn LED trên thị trường không quá cao, hoặc nếu có cao hơn là do người dùng thuê qua bên trung gian”.

nho u23 viet nam sinh vien kiem tien trieu mot ngay
Những mặt hàng như máy chiếu, đèn LED giá không tăng nhiều, tối đa cũng chỉ 20%.

“Nguyên nhân là do nguồn cung lớn, nhiều người nhìn thấy tiềm năng kinh tế nên bên cho thuê thì chuẩn bị nhiều, bên thuê cũng đặt hàng sớm.

Thậm chí đến tối qua 28.8, cầu vẫn vượt cung. Nhiều địa phương chi tiền lắp các màn LED lớn ở các tỉnh cho dân xem nên không nhiều các phát sinh lẻ tẻ” – anh Việt Anh chia sẻ thêm.

Xem thêm

Phan Anh