|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Từng chi hàng chục tỷ đồng mua đồng hồ Rolex, iPhone 13,... tặng cầu thủ Thái Lan, tỷ phú Madam Pang gây bất ngờ khi vẫn dùng iPhone 8 Plus

14:41 | 10/05/2022
Chia sẻ
Những hình ảnh được ghi lại của nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan tham dự Sea Games 31 cho thấy bà vẫn đang sử dụng chiếc iPhone 8 Plus, dòng điện thoại được ra mắt từ năm 2017, dù nắm trong tay đế chế hàng chục tỷ USD.

Vừa qua, đội tuyển bóng đá nam U23 Thái Lan đã bắt đầu hành trình tại Sea Games 31 được tổ chức ở Hà Nội, Việt Nam bằng trận đấu với đội tuyển nam U23 Malaysia trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định.

Dù có bàn thắng dẫn trước, song với chiếc thẻ đỏ của Jonathan Khemdee, Thái Lan chỉ còn 10 người trên sân. Bị thua thiệt quân số, đoàn quân của HLV Mano Polking đã để Malaysia lội ngược dòng bằng chiến thắng 2 – 1 với bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng.

Để thua trong trận đấu ra quân, đội tuyển U23 Thái Lan đã gây thất vọng với cổ động viên nhà, khiến nhiều người tỏ ra nghi ngờ về tham vọng giành vàng của đội bóng xứ sở Chùa vàng.

Bên cạnh tỷ số có phần gây sốc, một điều được người hâm mộ chú ý trong trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia chính là hình ảnh của nữ trưởng đoàn bóng đá xứ sở Chùa vàng, bà Nualphan Lamsam, hay còn được biết đến với biệt danh Madam Pang, đã nổi tiếng từ kỳ AFF Cup vừa được tổ chức mới đây.

Trong suốt trận đấu, hình ảnh bà Madam Pang sử dụng điện thoại đã được ghi lại khá nhiều, kể cả khi Thái Lan bị thua ngược ở phút bù giờ cuối cùng. Thậm chí, bà Madam Pang dù không giấu nổi vẻ mặt buồn bã, nhưng vẫn rút điện thoại ra để thực hiện một cuộc gọi.

Đáng chú ý, người xem nhanh chóng nhận ra chiếc điện thoại mà nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan sử dụng là chiếc iPhone 8 Plus, tức chiếc điện thoại được Apple cho ra mắt cách đây 5 năm, cùng thời điểm với dòng điện thoại iPhone X.

Trước trận đấu thứ hai của đội tuyển U23 Thái Lan với U23 Singapore, một lần nữa đoạn video bà Madam Pang sử dụng chiếc iPhone 8 Plus của mình được ghi lại bên ngoài sân vận động Thiên Trường.

 Bà Madam Pang dùng iPhone 8 Plus gọi điện với Chanathip. (Ảnh: Zing News).

Đáng chú ý, một số video trên internet đã quay lại cảnh bà gọi điện cho cầu thủ được coi là xuất sắc nhất Thái Lan, cũng như thuộc top cầu thủ hay nhất khu vực Đông Nam Á thời điểm hiện tại, Chanathip Songkrasin. Thậm chí, bà cũng nói một số câu bằng tiếng Việt trước ống kính máy qua.

Trong khi đó, Chanathip Songkrasin hiện đang thi đấu cho những nhà đương kim vô địch J1 League, Kawasaki Frontale. Sea Games là giải đấu dành cho lứa tuổi U23, và mỗi quốc gia có quyền đăng ký thêm ba cái tên trên 23 tuổi. Thái Lan đã lựa chọn ra ba cái tên phù hợp để đến với giải đấu lần này. Đó là lý do Chanathip không có mặt trong thành phần U23 Thái Lan chinh chiến tại Sea Games 31.

Điều này khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ khi một người có quyền lực và giàu có như bà Madam Pang vẫn đang sử dụng một chiếc iPhone được ra mắt cách đây 5 năm. Trong khi hiện tại, mẫu iPhone mới nhất của Apple đã là iPhone 13, thậm chí cả dòng iPhone 14 cũng đang rục rịch ra mắt.

Thực tế, bà Madam Pang đã nổi lên như là một vị tỷ phú có tình yêu mãnh liệt với bóng đá kể từ AFF Cup 2021, giải đấu mà Thái Lan đã lên ngôi vô địch, bao gồm cả chiến thắng trước Việt Nam tại bán kết.

Tại giải đấu đó, nhằm động viên khích lệ tinh thần toàn đội, nữ tỷ phú Thái Lan đã không tiếc tiền khi mua sắm hàng loạt món quà giá trị như đồng hồ Rolex, iPhone 13 và nhiều món đồ đến từ các thương hiệu thời trang xa xỉ như Hermes, Dior, Prada,… để tặng các cầu thủ. Tổng giá trị các món quà được nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan chuẩn bị nếu quy đổi sang tiền Việt ước tính lên tới hàng tỷ đồng.

Bà từng chi hàng tỷ đồng để mua đồ hiệu tặng cầu thủ Thái Lan. (Ảnh: News Fox 24).

Bà cũng hứa thưởng riêng đội tuyển Thái Lan số tiền lên tới 20 triệu baht (13,5 tỷ đồng) nếu đội bóng giành chức vô địch. Và thực tế đúng là Thái Lan đã lên ngôi vô địch năm đó.

Madam Pang sinh năm 1966 tại Bangkok, tốt nghiệp chuyên ngành Marketing tại Đại học Chulalongkorn, một trong những môi trường giáo dục lâu đời nhất Thái Lan. Sau đó, bà theo học thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston. Hiện bà là phu nhân của Đại tá Naras Savestanan, Tổng giám đốc cục quản lý trại giam ở Thái Lan.

Bà Nualphan Lamsam thuộc thế hệ thứ năm đồng thời là người thừa kế của gia tộc Lamsam quyền lực, sở hữu ngân hàng Kasikorn (Kbank) - một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan với khối tài sản lên tới 98 tỷ USD.

 

Bên cạnh đó, bà Nualphan hiện là Chủ tịch kiêm CEO tại Muang Thai Insurance, một công ty bảo hiểm hàng đầu tại Thái Lan.

Doanh Chính

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.