|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tuyển Thái Lan được tặng iPhone 13, đồng hồ Rolex, túi Hermes trước trận đấu với Việt Nam

09:01 | 23/12/2021
Chia sẻ
Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang đã có lời động viên các cầu thủ trước giờ thi đấu với Việt Nam bằng hàng loạt món quà giá trị.

Nữ doanh nhân kiêm trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự AFF Cup 2020 Madam Pang (tên thật là Nualphan Lamsam) đã có mặt cùng đội tuyển quốc gia nước này vào ngày 21/12 sau khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19.

Ngay lập tức, người được mệnh danh là "bông hồng thép" trong làng bóng đá Thái Lan đã đem đến một tin vui, giống như một lời khích lệ, động viên với thầy trò huấn luyện viên Mano Polking. Trong đó, bà Nualphan Lamsam từng hứa thưởng riêng đội tuyển Thái Lan số tiền lên tới 20 triệu baht (13,5 tỷ đồng) nếu đội bóng giành chức vô địch năm nay. Ngoài ra, nhà vô địch của giải đấu cũng nhận được 10 triệu baht (6,8 tỷ đồng).

Cầu thủ Thái Lan nhận một loạt iPhone 13, đồng hồ Rolex, túi Hermes,... trước giờ đấu đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Ngôi sao bóng đá Thái Lan Chanathip tham gia trò chơi bốc thăm trúng thưởng. (Ảnh: News Fox 24).

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, vào tối cùng ngày, bà Madam Pang một lần nữa khiến các cầu thủ Thái Lan bất ngờ với những trò rút thăm trúng thưởng. Theo thông báo từ trang báo Siam Sport của Thái Lan, hàng loạt món quà giá trị lớn đã được trưởng đoàn bóng đá nước này chuẩn bị làm quà tặng động viên các cầu thủ, trong đó bao gồm đồng hồ Rolex, iPhone 13 và nhiều món đồ đến từ các thương hiệu thời trang xa xỉ như Hermes, Dior, Prada,… Tổng giá trị các món quà được nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan chuẩn bị nếu quy đổi sang tiền Việt ước tính lên tới hàng tỷ đồng.

Những món quà bất ngờ được nữ tỷ phú người Thái chuẩn bị này giống như một lời động viên tinh thần cho bầy "Voi chiến" trước giờ thi đấu. Không chỉ các cầu thủ mà ngay cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan cũng đánh giá rất cao hành động của bà Madam Pang, tin rằng những lời động viên của bà sẽ giúp thầy trò huấn luyên viên Mano Polking thi đấu tốt trong phần còn lại của giải đấu, qua đó chạm tay vào chức vô địch.

Đội tuyển Thái Lan sẽ có trận bán kết được coi là "siêu kinh điển" của bóng đá Đông Nam Á với đội tuyển Việt Nam tại vòng bán kết AFF Cup năm nay. Hiện Việt Nam đang là đương kim vô địch của giải đấu. 

Việc chỉ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai đã khiến Việt Nam sớm phải đụng độ Thái Lan ngay từ vòng bán kết. Tuy nhiên, không chỉ người hâm mộ của hai đội bóng mà ngay cả người hâm mộ bóng đá trong khắp khu vực đều trông đợi vào trận đấu này bởi rõ ràng Việt Nam và Thái Lan là những đội tuyển mạnh nhất khu vực hiện tại.

Hiện tại, Thái Lan đang là đội sở hữu nhiều chức vô địch nhất tại AFF Cup với 5 chức vô địch, xếp sau là Singapore với 4 lần lên ngôi. Đội tuyển Việt Nam sở hữu 2 chức vô địch. Thầy trò HLV Park Hang Seo đến với giải đấu năm nay không có mục tiêu nào khác ngoài bảo vệ chức vô địch.

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Mano Polking cho biết: "Đây là một trận đấu lớn. Cả hai đội đều hướng tới mục tiêu giành chức vô địch. Việt Nam là một đội mạnh và họ đang chơi ở vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á cho World Cup 2022. Các cầu thủ của họ đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, như đã nói ngay từ đầu, chúng tôi đến đây với mục tiêu giành danh hiệu."

Trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào 19h30 ngày 23/12, lượt về sau đó ba ngày.

Quốc Anh

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.