|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Một doanh nghiệp treo thưởng hơn 2 tỷ đồng cho tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan

17:05 | 23/12/2021
Chia sẻ
Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ tạo nên cặp bán kết "siêu kinh điển" được cả Đông Nam Á mong chờ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc trạm trán đội tuyển Thái Lan vào tối nay trong khuôn khổ vòng bán kết AFF Cup 2020. Trước giờ xung trận, các chiến binh "sao Vàng" đã nhận được tin vui khi CTCP Hưng Thịnh Land tuyên bố sẽ tặng hơn 2 tỷ đồng (100.000 USD) nếu đội tuyển bóng đá nam Việt Nam thắng Thái Lan và vượt qua vòng bán kết.

Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sẽ có các phần thưởng xứng đáng nếu như đội tuyển Việt Nam đạt được thành tích tương xứng với kỳ vọng của người hâm mộ. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hùng thông qua lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi lời chúc toàn đội sức khỏe, tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và luôn giữ trong tim niềm tin chiến thắng.

Hưng Thịnh Land treo thưởng hơn 2 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam nếu vào chung kết AFF Cup - Ảnh 1.

Hưng Thịnh Land treo thưởng hơn 2 tỷ đồng nếu đội tuyển Việt Nam vào chung kết. (Ảnh: Hưng Thịnh Land).

Đối thủ của chúng ta trong trận bán kết, đội tuyển Thái Lan cũng không kém cạnh khi nữ trưởng đoàn của họ là bà Madam Pang (tên thật là Nualphan Lamsam) cũng hứa thưởng riêng đội tuyển Thái Lan số tiền lên tới 20 triệu baht (13,5 tỷ đồng) nếu đội bóng giành chức vô địch năm nay. Ngoài ra, nhà vô địch của giải đấu cũng nhận được 10 triệu baht (6,8 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, bà Madam Pang một lần nữa khiến các cầu thủ Thái Lan bất ngờ với những trò rút thăm trúng thưởng. Theo thông báo từ trang báo Siam Sport của Thái Lan, hàng loạt món quà giá trị lớn đã được trưởng đoàn bóng đá nước này chuẩn bị làm quà tặng động viên các cầu thủ, trong đó bao gồm đồng hồ Rolex, iPhone 13 và nhiều món đồ đến từ các thương hiệu thời trang xa xỉ như Hermes, Dior, Prada,… Tổng giá trị các món quà được nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan chuẩn bị nếu quy đổi sang tiền Việt ước tính lên tới hàng tỷ đồng.

Trận bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan là trận đấu được cả khu vực Đông Nam Á mong chờ. Đây được ví như trận "siêu kinh điển" trong khu vực bởi ai cũng biết cả Việt Nam và Thái Lan hiện là những đội tuyển quốc gia mạnh nhất Đông Nam Á. Quang Hải và các đồng đội đến với giải đấu năm nay với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch. Do đó, các cầu thủ sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, chiến đấu hết mình để vượt qua Thái Lan và tiến vào trận chung kết.

Hiện tại, Thái Lan đang là đội sở hữu nhiều chức vô địch nhất tại AFF Cup với 5 chức vô địch, xếp sau là Singapore với 4 lần lên ngôi. Đội tuyển Việt Nam sở hữu 2 chức vô địch. Trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào 19h30 ngày 23/12, lượt về sau đó ba ngày.

Quốc Anh

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.