|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhiều ngân hàng lớn hủy lịch di chuyển tới Italy vì lo ngại virus corona

07:34 | 27/02/2020
Chia sẻ
Với hơn 300 ca dương tính với covid-19, tính đến ngày 26/2, Italy đang là ổ dịch virus corona lớn nhất tại Châu Âu.

Goldman Sachs, Citigroup Inc, Credit Suisse và nhiều ngân hàng đầu tư khác bắt đầu dừng các chuyến công tác tới Italy trong bối cảnh virus corona chủng mới (covid-19) lây lan mạnh tại miền bắc nước này, theo Reuters.

Lazard, BNP Paribas và Deutsche Bank cũng cảnh báo về "những chuyến đi không cần thiết" đến miền bắc Italy, 4 nguồn tin xác nhận với Reuters với yêu cầu giữ nặc danh vì các chính sách của ngân hàng là bảo mật.

Nhiều nhà băng lớn hủy lịch di chuyển tới Ý vì lo ngại virus corona - Ảnh 1.

Tình hình virus corona tại Ý đang diễn biến phức tạp với 11 ca tử vong đền ngày 26/2. Ảnh: CNN

Nguồn tin nói thêm các nhân sự đang tham gia vào dự án đặc biệt cần phải xin phép trước khi bay tới Milan, Bologna và các tỉnh, thành miền Bắc Italy.

Lệnh hạn chế đi lại của Goldman Sachs có hiệu lực với khu vực Lombardy và Veneto của Ý và Hàn Quốc. Ngân hàng khuyến cáo nhân viên không di chuyển trong các thành phố còn lại ở Ý.

Đối với những nhân sự di chuyển trong khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian gần đây, Goldman Sachs đề nghị tự cách li và không tới văn phòng trong ít nhất 14 ngày.

Nhà băng Nomura thậm chí hạn chế toàn bộ các chuyến thăm khách hàng tại các quốc gia đang có dịch bệnh, một nguồn tin nói.

Tính đến thời điểm sáng 26/2, theo SCMP, Italy đã ghi nhận 323 ca dương tính với virus corona chủng mới. Con số này khiến Italy trở thành ổ dịch lớn nhất Châu Âu. Đây là lần đầu tiên nhiều nhà băng lớn hạn chế các chuyến bay đến khu vực Châu Âu bởi trước đó lệnh hạn chế phần lớn chỉ áp dụng với Trung Quốc đại lục.

Cùng thời điểm, nhiều nhà băng tại Italy cũng yêu cầu nhân sự làm việc từ xa. Văn phòng của Morgan Stanley, Lazard và Barclays ở Milan gần như trống trơn thời gian này do phần lớn nhân sự làm việc từ xa, Reuters xác nhận.

Credit Suisse khuyến khích nhân viên địa phương làm việc ở nhà và tránh các cuộc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Mediobance và UniCredit cũng đưa ra chiến lược tương tự.

BNP và Credit Agricole khuyến khích nhân sự Ý hạn chế đi công tác, sử dụng "văn phòng thông minh" đồng thời hạn chế các sự kiện hay đào tạo nội bộ.

Hôm 25/2, Bộ trưởng Giuseppe Conte nói ảnh hưởng của virus corona đến kinh tế Italy có thể "rất mạnh", song ông kì vọng dịch bệnh sẽ sớm được kiềm chế.

"Tôi không thể nói tôi không lo lắng, nhưng tôi tự tin chúng tôi sẽ kiềm chế được ảnh hưởng trong vài ngày tới", ông Giuseppe Conte nhấn mạnh.

Thái Sơn