|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhật Bản vẫn tăng nhập khẩu đồ nội thất gỗ của Việt Nam

07:46 | 01/09/2020
Chia sẻ
Ảnh hưởng từ dịch COVID-19 khiến việc nhập khẩu đồ nội thất gỗ của Nhật Bản từ thị trường lớn nhất là Trung Quốc sụt giảm cả lượng và giá trị, nhưng thị trường thứ hai là Việt Nam vẫn tăng trưởng trong nửa đầu năm nay.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ Cơ quan Hải quan Nhật Bản cho biết, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 354.500 tấn, trị giá 113,1 tỉ Yên (tương đương với 1,07 tỉ USD), giảm 4,2% về lượng và giảm 7,9% về trị giá so với cùng năm 2019. 

Dịch COVID-19 lây lan trên diện rộng đã gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế Nhật Bản sau khi Chính phủ nước này ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia từ tháng 4/2020 cho tới cuối tháng 5/2020.

Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 làm gián đoạn các chuỗi cung ứng cho nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nhu cầu tiêu thụ giảm làm giảm nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản, trong đó có mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ.

Nhật Bản vẫn tăng nhập khẩu đồ nội thất gỗ của Việt Nam - Ảnh 1.

Tỉ trọng nhập khẩu đồ nội thất gỗ của Nhật Bản từ Việt Nam tăng 1,5 điểm phần trăm so với cùng kì năm 2019. (Ảnh: Như Huỳnh).

Nhật Bản giảm nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ hầu hết các thị trường chính trong nửa đầu năm 2020, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm tỉ trọng lớn nhất đạt 157.600 tấn, trị giá 54,69 tỉ Yên (tương đương 518 triệu USD), giảm 0,7% về lượng và giảm 5,6% về trị giá so với cùng năm 2019. 

Tuy nhiên, nhập khẩu từ thị trường Việt Nam đạt 100.800 tấn, trị giá 28,1 tỉ Yên (tương đương 266 triệu USD), tăng 1,3% về lượng và giảm 2% về trị giá so với cùng năm 2019. T trọng nhập khẩu từ Việt Nam tăng 1,5 điểm phần trăm so với cùng năm 2019.

Nhật Bản vẫn tăng nhập khẩu đồ nội thất gỗ của Việt Nam - Ảnh 2.

Thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ cho Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm 2020. Nguồn: Bộ Công thương/Cơ quan Hải quan Nhật Bản.

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2020 Nhật Bản giảm nhập khẩu các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, trừ mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ. 

Cụ thể, nhập khẩu mặt hàng này đạt 58.600 tấn với giá trị 12,8 tỉ Yên (tương đương 121 triệu USD), tăng 2,7% về lượng và tăng 1,5% về trị giá so với cùng năm 2019. 

Trong đó, Nhật Bản nhập khẩu đồ nội thất phòng ngủ từ Trung Quốc và Việt Nam với tỉ trọng chiếm tới 92% tổng lượng đồ nội thất phòng ngủ nhập khẩu. 

Đặc biệt quốc gia này tăng mạnh nhập khẩu đồ nội thất phòng ngủ từ Việt Nam, đạt 24.800 tấn, trị giá 4,9 tỉ Yên (tương đương 46,6 triệu USD), tăng 10,2% về lượng và tăng hơn 10% về trị giá so với cùng năm 2019.

Như Huỳnh