|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhập khẩu than của Trung Quốc có thể giảm trong năm 2024

11:33 | 11/03/2024
Chia sẻ
Theo Reuters, đại diện công ty tiện ích nhà nước và thương nhân mới đây nhận định nhập khẩu than của Trung Quốc dự kiến sẽ ít thay đổi hoặc giảm trong năm 2024.

Sự tăng trưởng ảm đạm trong xuất khẩu của nước nhập khẩu nhiên liệu hàng đầu thế giới có thể kìm hãm giá toàn cầu và làm gia tăng lo ngại về tình trạng dư cung. Trong đó Indonesia, nước xuất khẩu than hàng đầu thế giới, dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu từ mức kỷ lục.

Ông Wu Wenbin, người đứng đầu bộ phận quản lý than tại Tập đoàn Năng lượng Quảng Đông, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về nhập khẩu than Trung Quốc ở Hạ Môn rằng dự kiến ​​nhập khẩu than của Trung Quốc sẽ dao động trong khoảng 450 triệu đến 500 triệu tấn trong năm nay.

Năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu kỷ lục 474 triệu tấn than. Trước đó, nhiều nhà phân tích cũng dự doán nhập khẩu của nước này dao động trong khoảng460 triệu đến 470 triệu tấn.

Trong khi đó, 4 vị quan chức khác trong ngành cho rằng nhập khẩu than của Trung Quốc trong năm nay có thể giữ nguyên hoặc giảm trong năm 2024 vì tăng trưởng kinh tế kém khả quan. 

Một thương nhân cho biết “Tôi khá bi quan về triển vọng ngành trong năm nay”.

Hai quan chức khác cho rằng nhập khẩu sẽ tăng do kỳ vọng giá thế giới sẽ trở nên cạnh tranh hơn với giá nội địa.

Năm ngoái Trung Quốc nhập kỷ lục than. Trong khi đó, Ấn Độ - nước nhập than lớn thứ 2 thế giới, bất ngờ xuất khẩu mạnh. Điều này giúp cân bằng thị trường than trong năm 2023. 

Dự kiến năm nay nhập khẩu than của Ấn Độ giảm lần đầu tiên kể từ năm 2020. Ông Hendra Sinadia, thuộc Hiệp hội khai thác than Indonesia, cho biết xuất khẩu than của Indonesia dự kiến ​​sẽ tăng 2,1% lên 528,72 triệu tấn, bất chấp dự đoán sản lượng sẽ giảm 8,4% xuống 710 triệu tấn.

Ông Wu dự kiến ​​xuất khẩu than từ Indonesia sang Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 200 triệu tấn trong năm nay, trong khi nhập khẩu than của Australia sẽ trở lại “mức bình thường” là 80 triệu tấn.

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy quốc gia sử dụng than hàng đầu thế giới đã nhập khẩu kỷ lục 222 triệu tấn than từ Indonesia vào năm 2023 và 62 triệu tấn từ Australia.

Ông Wu cho biết, bất chấp những dự báo không mấy khả quan về nhập khẩu, tổng lượng tiêu thụ than của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng 4% vào năm 2024, cao hơn mức tăng trưởng trung bình hàng năm gần 3% kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ khai thác và chế biến than ở Trung Quốc đã giảm 25,3% vào năm 2023 xuống còn 762,89 tỷ nhân dân tệ (106 tỷ USD), cùng với mức giảm 25,5% của giá giao ngay trong nước, ông Wu cho biết.

Ông dự báo giá trung bình 5.500 kcal/kg than tại các cảng phía bắc Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm xuống còn 850-950 nhân dân tệ/tấn vào năm 2024, từ mức trung bình 970 nhân dân tệ/tấn năm ngoái.

Ông cho biết thêm, Trung Quốc đang xây dựng kho dự trữ than 600 triệu tấn để cân bằng cung cầu và kiểm soát biến động giá cả.

H.Mĩ

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.