|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tháng 5, nhập khẩu dầu Iran của châu Á xuống thấp nhất trong ít nhất 5 năm

19:04 | 03/07/2019
Chia sẻ
Nhập khẩu dầu thô từ Iran của châu Á xuống mức thấp nhất trong ít nhất 5 năm trong tháng 5, sau khi Trung Quốc và Ấn Độ giảm thu mua vì lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc tạm dừng nhập khẩu.

Tổng khối lượng dầu thô Iran nhập khẩu từ 4 người mua hàng đầu châu Á đạt 386,021 thùng/ngày trong tháng 5, giảm 78,5% so với một năm trước xuống mức thấp nhất hàng tháng kể từ khi dữ liệu được Reuters thống kê vào năm 2014.

Nhập khẩu đạt đỉnh 9 tháng ở mức 1,62 triệu thùng/ngày chỉ mới hồi tháng 4 khi người mua khẩn trương nhập khẩu nhiều nhất có thể, trước khi miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt  lên Iran của Mỹ hết hạn vào đầu tháng 5. 

Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa các cường quốc thế giới và Iran vào năm ngoái, và một lần nữa áp lệnh trừng phạt lên Tehrran, theo đó ngăn chặn thành viên của OPEC xuất khẩu dầu. 

Dầu Iran giảm trên thị trường đã thúc đẩy giá dầu thô giao ngay tăng vọt vì những người mua châu Á tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Theo Reuters, hôm 1/7, OPEC đã đồng ý kéo dài thoả thuận giảm sản xuất cho tới tháng 3/2020 với nỗ lực kéo giá dầu thô tăng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy yếu và sản xuất tăng mạnh tại Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Riyadh bơm thêm dầu để bù đắp cho lượng xuất khẩu giảm từ Iran sau khi quốc gia Trung Quốc bị áp lệnh trừng phạt mới vì chương trình hạt nhân.

Lyly Cao