|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nhân viên Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng mắc COVID-19

21:41 | 04/08/2020
Chia sẻ
Nhân viên y tế thuộc Khoa khám bệnh, Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng là bệnh nhân số 629 mắc COVID-19.

Tối 4/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, một nhân viên y tế thuộc Khoa khám bệnh, Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng là bệnh nhân số 629 mắc COVID-19.

Đó là chị H. (SN 1993), sống cùng gia đình tại tổ 2, thôn Lệ Sơn Nam, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng.

Từ ngày 20/7 đến 26/7, bệnh nhân đi làm tại tầng 4 bộ phận dịch vụ cao cấp thuộc Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng. Có tiếp xúc gần với 18 nhân viên phòng dịch vụ cao cấp.

Nhân viên Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Khu dân cư Lệ Sơn Nam có 419 hộ dân và 1660 nhân khẩu. Vừa qua, khi ghi nhận có 3 ca dương tính COVID-19, cả thôn đã bị phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh: UBND TP Đà Nẵng).

Ngày 24/7 đến 25/7, bệnh nhân làm việc tại tầng 4 Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng và có mua bánh mì trước cổng bệnh viện để ăn sáng.

Ngày 26/7 bệnh nhân nghỉ ở nhà chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình. Chiều ngày 26/7, bệnh nhân chở con về nhà ngoại ở Miếu Bông.

Chiều 27/7 bệnh nhân có vào chợ Cẩm Lệ mua sữa cho con nhưng không nhớ cửa hàng bán sữa.

Ngày 28/7, con Đ.G.A. (Bệnh nhân số 557) sốt nên bệnh nhân xin nghỉ làm để đưa con đi xét nghiệm ở Bệnh viện Gia đình bằng xe máy cá nhân.

Ngày 30/7 bệnh nhân đi làm ở tầng 1 sàng lọc cách li, có mua bánh mì để ăn sáng trước cổng Bệnh viện rồi về nhà.

Ngày 31/7 bệnh nhân đi cách li cùng con Đ.G.A. tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Ngày 1/8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 và tiếp tục được cách li tại đây.

Ngày 3/8, bệnh nhân được thông báo kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang để cách li và điều trị.

Văn Luận

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.