|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Trung Quốc xây dựng ba trang trại nuôi heo tại Việt Nam

15:37 | 27/04/2019
Chia sẻ
Thứ Năm (25/4), nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu của Trung Quốc, New Hope Group, cho biết đang xây dựng ba trang trại chăn nuôi heo ở Việt Nam, ngay cả khi dịch tả heo châu Phi (ASF) không thể cứu chữa được lây lan khắp đất nước Đông Nam Á.

Các trang trại, nằm ở tỉnh Thanh Hóa, Bình Phước và Bình Định, sẽ sản xuất tổng cộng 930.000 con lợn mỗi năm, với công trình xây dựng sẽ hoàn thành vào năm 2021, Reuters trích dẫn thông tin từ Tập đoàn New Hope.

Khoản đầu tư mới mở rộng dấu chân của Hope Hope tại Đông Nam Á, đứng đầu trong số 8 công ty thức ăn chăn nuôi đang có mặt tại Việt Nam, và đã bán hơn 700.000 tấn sản phẩm trong năm 2018.

Nhà sản xuất heo và thức ăn chăn nuôi lớn đã đầu tư hơn 1,1 tỉ nhân dân tệ (tương đương 163,51 triệu USD) vào các trang trại nuôi heo, nhắm tới cơ hội nâng cấp ngành chăn nuôi heo tại Việt Nam khi kí thỏa thuận với chính quyền Việt Nam tại Diễn đàn Vành đai - Con đường hôm 25/4 tại Trung Quốc, công ty cho biết.

Động thái này diễn ra khi dịch ASF lan rộng đến 23 tỉnh ở miền Bắc Việt Nam kể từ tháng 2.

Trung Quốc, nhà sản xuất heo hàng đầu thế giới, cũng đang chiến đấu với virus gây tử vong cao ở heo, vốn đã được báo cáo tại mọi tỉnh và khu vực trên đất liền, gồm cả đảo Hải Nam, kể từ khi nó được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 8/2018.

New Hope đã bán 2,55 triệu con heo và 17,04 triệu tấn thức ăn chăn nuôi trong năm 2018, theo báo cáo hàng năm của công ty con kinh doanh nông nghiệp New Hope Liuhe.

Công ty đặt mục tiêu trở thành một trong ba nhà sản xuất heo hàng đầu ở Trung Quốc và giết mổ 25 triệu con heo mỗi năm vào 2022, theo Reuters.

Lyly Cao