|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nhà máy lọc dầu lớn thứ ba của Nga bị tấn công

20:43 | 02/04/2024
Chia sẻ
Nhà máy lọc dầu lớn thứ ba của Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 2/4. Vị trí bị tấn công cách tiền tuyến khoảng 1.300 km.

(Ảnh minh hoạ: Shutterstock).

Nhà máy lọc dầu lớn bị tấn công

Theo đưa tin từ Reuters, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn thứ ba của Nga vào ngày 2/4. Cơ sở bị tấn công cách tiền tuyến khoảng 1.300 km và đang xử lý khoảng 155.000 thùng dầu thô/ngày.

Moscow cho biết các thiết bị gây nhiễu đã phát hiện một máy bay không người lái của Ukraine gần nhà máy lọc dầu Taneco của Tatneft. Nhà máy này có nhiều cơ sở với tổng công suất mỗi năm hơn 17 triệu tấn (tương đương 340.000 thùng/ngày).

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy máy bay không người lái đã đâm vào cơ sở lọc dầu chính (CDU-7), dù nó có vẻ không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA cho biết một đám báy đã bùng lên tại nhà máy Taneco nhưng được dập tắt trong vòng 20 phút. Sản lượng không bị gián đoạn.

Ông Ramil Mullin, thị trưởng thành phố Nizhnekamsk ở vùng Tatarstan (nơi đặt nhà máy Taneco), khẳng định các nhà chức trách không phát hiện thiệt hại nghiêm trọng nào sau vụ tấn công.

Cơ sở bị ảnh hưởng chiếm khoảng một nửa tổng công suất hàng năm của nhà máy nói trên và Taneco hiện chiếm khoảng 6,2% tổng công suất lọc dầu của Nga.

Tại Kiev, một nguồn tin quân sự của Reuters cho biết cơ sở lọc dầu chính của nhà máy Taneco đã bị trúng đạn, gây ra hoả hoạn. Nguồn tin nói mục đích của cuộc tấn công là nhằm giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga.

Một nguồn tin khác của Reuters chia sẻ rằng các máy bay không người lái do Ukraine sản xuất cũng đã tấn công một nhà máy khác của Nga, gây “thiệt hại đáng kể”. Cơ sở này chuyên sản xuất máy bay không người lái tấn công tầm xa “Shahed”.

Sự việc tại nhà máy Taneco là một trong nhiều vụ tấn công vào Tatarstan, một khu vực công nghiệp hoá cao của Nga. Tờ Washington Post năm ngoái đưa tin rằng Nga đang sản xuất hàng loạt máy bay không người lái tại một nhà máy ở Tatarstan.

Nhắm đến doanh thu từ dầu mỏ của Nga

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã bắt đầu tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga - nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới.

Chiến lược của Kiev đã gây ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán xăng dầu giàu lợi nhuận của Moscow, giữa lúc Nga tấn công bằng tên lửa vào mạng lưới năng lượng của Ukraine.

Theo tính toán của Reuters, khoảng 14% công suất lọc dầu của Nga đã tạm biến mất do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Nhu cầu của các nước đối với các sản phẩm tinh chế của Nga hiện cao hơn nhu cầu dành cho dầu thô.

Các cuộc tấn công vào những nhà máy lọc dầu của Nga - nhiều lần diễn ra sâu bên trong quốc gia rộng lớn nhất thế giới - khiến Mỹ lo ngại về nguy cơ Moscow và Kiev leo thang xung đột.

Ukraine khẳng định các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là chính đáng, vì họ đang chiến đấu để tồn tại và phải chịu thiệt hại trên diện rộng về cơ sở hạ tầng do các cuộc không kích của Nga, bao gồm các nhà máy điện.

Chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết kể từ khi chiến sự nổ ra vào đầu năm 2022, Ukraine đã bị hơn 4.630 máy bay không người lái tầm xa Shahed của Nga tấn công.

Đồng thời, Kiev coi việc đẩy mạnh sản lượng máy bay không người lái là một cách để đáp trả kẻ thù lớn, được trang bị vũ trang tốt hơn nhiều lần.

Theo Reuters, khi được hỏi rằng liệu Nga có nghĩ Mỹ liên quan đến các cuộc tấn công vào những cơ sở lọc dầu của mình hay không, Điện Kremlin cho biết vấn đề này nên được giải đáp bởi Bộ Quốc phòng và các cơ quan an ninh.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Chính quyền Kiev đang tiếp tục hoạt động khủng bố. Chúng tôi và quân đội sẽ tập trung làm việc để giảm thiểu mối đe doạ đó và sau cùng loại bỏ nó”.

Ông Rustam Minnikhanov, người đứng đầu khu vực Tatarstan, cho biết các cuộc tấn công vào ngày 2/4 cũng nhắm đến doanh nghiệp ở Yelabuga và Nizhnekamsk. Một số người đã bị thương.

Truyền thông Nga có đưa tin hai máy bay không người lái tấn công một khu ký túc xá tại đặc khu kinh tế Alabuga, khiến ít nhất 7 người bị thương.

Khả Nhân