|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh trị giá hơn 2.000 tỷ đồng chính thức hoạt động

21:22 | 26/12/2020
Chia sẻ
Dự kiến nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia sản lượng điện gần 162.000 MWh/năm.
Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh trị giá hơn 2.000 tỷ đồng hoạt động - Ảnh 1.

Tổng quan dự án nhìn từ trên cao. (Ảnh: Báo Khánh Hòa).

Sáng 26/12, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển điện mặt trời KN Vạn Ninh tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh, báo Khánh Hòa đưa tin.

Nhà máy được xây dựng tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa trên diện tích 120 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 2.000 tỷ đồng, công suất lên đến 100 MWp. Chủ đầu tư là Công ty Đầu tư và Phát triển Điện mặt trời KN Vạn Ninh trên cơ sở góp vốn bởi Công ty Golf  Long Thành và KN Cam Ranh.

Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu, thế giới bước vào kỷ nguyên năng lượng tái tạo. Việc phát triển năng lượng xanh, bền vững dần là xu hướng, góp phần đảm bảo sự phát triển ổn định, lâu dài của mỗi quốc gia, khu vực và trên phạm vi toàn cầu.

Sau 6 tháng khẩn trương thi công, nhà máy chính thức đóng điện hoà lưới điện quốc gia vào ngày 11/12/2020. Khi vận hành, nhà máy sẽ đạt tỷ suất 82.87% và tỷ số công suất là 1622 kWh/năm.

Dự kiến, nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia sản lượng điện gần 162.000 MWh/năm, góp phần giúp giảm phát thải khí CO2 ra môi trường mỗi năm khoảng 154.000 tấn.

Cùng các dự án năng lượng tái tạo khác, nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh sẽ là đòn bẩy để Khánh Hòa có bước phát triển mới, từng bước trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Dự án không chỉ góp phần bổ sung nguồn năng lượng sạch vào hệ thống lưới điện quốc gia, đồng thời còn phát triển kinh tế xã hội tại huyện Vạn Ninh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung.

Như Huỳnh

Cập nhật BCTC quý I ngày 22/4: Dược Hậu Giang báo lãi hơn 300 tỷ đồng, có doanh nghiệp lợi nhuận gấp hơn 8 lần
Mùa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 đang diễn ra, phản ánh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu năm. Số liệu ban đầu cho thấy doanh thu và lợi nhuận giữa các đơn vị có sự khác biệt đáng kể, tùy theo từng ngành và hoạt động kinh doanh cụ thể trong kỳ.