Nhà kinh tế kỳ cựu Steve Hanke: Lạm phát ở Mỹ đã ‘lùi vào dĩ vãng’
Giáo sư Steve Hanke. (Ảnh: Bloomberg).
Ông Steve Hanke, Giáo sư kinh tế học ứng dụng tại Đại học Johns Hopkins, tin rằng vấn đề lạm phát của Mỹ đã được giải quyết xong.
Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 13/7, ông nói: “Tôi nghĩ câu chuyện lạm phát của Mỹ đã lùi vào dĩ vãng. Một trong số những lý do là cung tiền của Mỹ đã giảm 4% so với năm trước.
Chúng ta chưa từng chứng kiến điều tương tự kể từ năm 1938. Cung tiền biến động tạo ra thay đổi trong chỉ số giá và lạm phát”.
Báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng thấp nhất trong hơn hai năm.
CPI lõi - không tính đến biến động của lương thực và năng lượng – cao hơn 4,8% so với một năm trước và tăng 0,2% so với tháng liền kề.
Dữ liệu mới nhất có thể giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thêm sự linh hoạt khi các quan chức thiết lập lộ trình lãi suất chính sách.
Báo cáo khác vào ngày 13/7 cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 6 tăng ít hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế.
So cùng kỳ năm trước, PPI tháng 6 chỉ đi lên 0,1%. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones từng kỳ vọng mức tăng 0,2%. PPI lõi, không tính đến biến động của giá thực phẩm và năng lượng, cũng chỉ nhích 0,1%, thấp hơn dự báo.
Khi áp lực giá đo lường theo PPI cũng đi xuống thì điều này có thể thuyết phục Fed sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà đầu tư nhận định xác suất Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 7 là 92,4%.
Ông Hanke cho biết: “Khi lạm phát bật tăng, PPI đi lên trước và CPI theo sau. Rồi cuối cùng CPI lõi chầm chậm tiến lên như con ốc sên. Tình hình hiện nay thì ngược lại, chỉ số PPI toàn phần và PPI lõi đang rơi dựng đứng. CPI cũng gần như rơi dựng đứng. Còn CPI lõi thì tụt lại phía sau. Chúng ta rồi sẽ chứng kiến CPI lõi đi xuống miễn là Fed tiếp tục chiến dịch thắt chặt định lượng”.
Các nhà hoạch định chính sách thường coi trọng lạm phát lõi hơn là lạm phát toàn phần. Lạm phát lõi hiện nay vẫn còn cao hơn hẳn mục tiêu 2% của Fed.
Nhưng ông Hanke lưu ý rằng nếu Fed “tiếp tục làm những gì họ đang làm” thì các quan chức “sẽ sớm đạt được mục tiêu 2%”.
Ông kết luận: “Hãy quên tất cả những thông tin mà bạn đang nghe thấy đi. Đừng tin rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell đang gặp rắc rối lớn, rằng cuộc chiến sẽ kéo dài và lạm phát vẫn còn dai dẳng. Lạm phát đã không còn ương bướng nữa”.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP