|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trái phiếu Mỹ cao nhất kể từ tháng 2

02:17 | 18/08/2021
Chia sẻ
Nhật Bản vẫn là nước nắm giữ nhiều nhất trái phiếu chính phủ Mỹ, với 1.277 tỷ USD trong tháng 6, so với mức 1.266 tỷ USD trong tháng 5.

Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, lượng trái phiếu của nước này do nước ngoài nắm giữ trong tháng 6 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2020 trong bối cảnh nhu cầu chung đã kéo lợi suất xuống.

Những người nắm giữ chính sở hữu 7.202 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ trong tháng 6, tăng so với mức 7.135 tỷ USD trong tháng 5.

Lượng nắm giữ của nước ngoài là cao kỷ lục thứ hai từ trước tới nay. Trong tháng 6, có 67 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ đã được mua, mức cao nhất trong một năm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ ở mức 1,6062% vào đầu tháng 6 và giảm 14 điểm cơ bản xuống 1,4680% vào cuối tháng.

Nhật Bản vẫn là nước nắm giữ nhiều nhất trái phiếu chính phủ Mỹ, với 1.277 tỷ USD trong tháng 6, so với mức 1.266 tỷ USD trong tháng 5.

Lượng nắm giữ của Trung Quốc giảm từ 1.078 tỷ USD xuống 1.061 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020.

Người nước ngoài đã mua 10,86 tỷ USD trái phiếu của Mỹ trong tháng 6, sau khi bán 93,36 tỷ USD trong tháng 5, mức lớn nhất kể từ tháng 4/2020. Hồi tháng 3 năm nay, lượng trái phiếu được mua là 118,87 tỷ USD.

Số liệu cũng cho thấy lượng tiền chảy vào trái phiếu doanh nghiệp của Mỹ trong tháng thứ sáu liên tiếp, với 13,835 tỷ USD trong tháng 6, so với mức 17,31 tỷ USD trong tháng 5.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua 25,2 tỷ USD cổ phiếu tại Mỹ trong tháng 6, sau khi bán 2,4 tỷ USD trong tháng 5.

Tính chung, lượng mua ròng của nước ngoài đối với chứng khoán ngắn và dài hạn của Mỹ, là 31,5 tỷ USD trong tháng 6, so với 98,2 tỷ USD trong tháng 6.

Lê Minh