|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nguy cơ khủng hoảng tài chính là mối lo lớn với doanh nghiệp toàn cầu

20:48 | 01/10/2019
Chia sẻ
Theo các lãnh đạo doanh nghiệp, khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ là mối rủi ro hàng đầu trong 10 năm tới, tiếp theo đó là các cuộc tấn công mạng và tình trạng thất nghiệp hoặc thiếu việc làm.
Nguy cơ khủng hoảng tài chính là mối lo lớn với doanh nghiệp toàn cầu - Ảnh 1.

Đồng USD (trái) và đồng bảng Anh (phải). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính là nguy cơ lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu, đó là nhận định chung của các lãnh đạo doanh nghiệp sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tháng 1/2020.

Thông tin trên là kết quả cuộc khảo sát công bố ngày 1/10, mặc dù mức độ đánh giá của các doanh nghiệp không hoàn toàn đồng nhất.

Theo các lãnh đạo doanh nghiệp, khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ là mối rủi ro hàng đầu trong 10 năm tới, tiếp theo đó là các cuộc tấn công mạng và tình trạng thất nghiệp hoặc thiếu việc làm. Đối với các doanh nghiệp ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu, các cuộc tấn công mạng được coi là mối quan tâm lớn thứ hai sau khủng hoảng tài chính.

Trong khi đó, khu vực Nam Á, Đông Á và Thái Bình Dương, các doanh nghiệp lại quan ngại hơn về các rủi ro đối với môi trường - vốn đã được xác định là thảm họa thiên tai, đặc biệt là vấn đề khủng hoảng nước sinh hoạt.

Cuộc khảo sát trên được thực hiện đối với 12.897 lãnh đạo doanh nghiệp từ 133 quốc gia trên thế giới.

Ông Emilio Granados-Franco, người đứng đầu chương trình nghị sự về các nguy cơ trên toàn cầu và tình hình địa chính trị tại WEF cho biết: "Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu có vẻ mong manh, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rất quan tâm đến khả năng phục hồi tài chính của chính phủ.

Trong khi đó, các mối đe dọa về an ninh mạng vẫn là một rủi ro lớn, do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và mức độ thiệt hại nghiêm trọng của vấn đề này".

Thanh Phương

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.