|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Người trồng tiêu, cà phê lỗ nặng vì bị 'bẻ kèo': Phớt lờ chỉ đạo của tỉnh

16:15 | 07/04/2019
Chia sẻ
Trước khi cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai đã phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, tự ý đầu tư nhiều lĩnh vực gây thiệt hại nhiều tỉ đồng

Vừa qua, Báo Người Lao Động liên tục có các bài viết thông tin về những sai phạm xảy ra ở Công ty Cà phê Gia Lai, trong đó có việc hàng chục công nhân của công ty kêu cứu vì vườn tiêu trồng trong diện tích ký hợp đồng giao khoán bị san ủi gây thiệt hại nặng nề. Không chỉ vậy, trước đó, công ty này phớt lờ nhiều chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai gây thiệt hại cho dân và nhà nước nhiều tỉ đồng.

Sau khi Công ty Cà phê Gia Lai trình kế hoạch đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định từ năm 2014-2016 với 63 hạng mục và số tiền thực hiện là trên 79 tỉ đồng, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản phê duyệt với điều kiện được trung ương cấp bổ sung 33,8 tỉ đồng và được UBND tỉnh cho phép mới triển khai.

Tuy nhiên, khi 33,8 tỉ đồng chưa được trung ương cấp về nhưng hàng loạt công trình như trụ sở chi nhánh, sân phơi, trạm cân vẫn được sửa chữa hoặc xây lắp mới. Nhiều công trình được xây dựng, mua sắm vào cuối năm 2016, 2017 nhưng lại được kê vào kế hoạch đầu tư, mua sắm giai đoạn 2010-2013 như công trình nhà ở người lao động Chi nhánh Ia Phìn.

Dù chưa xin ý kiến UBND tỉnh Gia Lai về chủ trương trồng xen cây sầu riêng trong lô cà phê nhưng ngày 12-10-2015, ông Võ Ngọc Hiếu, Giám đốc Công ty Cà phê Gia Lai, đã ký hợp đồng mua bán giống sầu riêng trị giá gần 6,2 tỉ đồng và triển khai trồng từ tháng 1-2016. Để hợp thức việc này, ngày 5-3-2016, công ty mới có tờ trình xin UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt phương án khoán trồng xen cây sầu riêng trong vườn cà phê. Tuy nhiên, tờ trình này đã bị bác.

Trong lúc này, công nhân đã nhổ bỏ hơn 103.000 cây cà phê đang kinh doanh để trồng sầu riêng. Tuy nhiên, do không đủ cây sầu riêng giống nên diện tích trồng chỉ đạt khoảng 14%. Chính ông Võ Ngọc Hiếu thừa nhận sản lượng cà phê hao hụt do nhổ bỏ để trồng sầu riêng là 1.064 tấn quả tươi, thiệt hại cho người lao động và công ty trên 10 tỉ đồng/năm.

Chưa hết, ngoài trồng xen cây sầu riêng, Công ty Cà phê Gia Lai còn ký 2 hợp đồng mua tổng cộng 5.500 cây bơ giống với số tiền hơn 200 triệu đồng cấp phát cho công nhân trồng. Ngân sách đã chi ra trồng sầu riêng, bơ nhưng khi kiểm kê tài sản để đưa vào giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa thì chỉ có gần 1,8 ha diện tích cây bơ được xác định.

Hoàng Thanh