|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Người trồng cà phê Việt Nam dự báo mùa vụ cao kỷ lục trong năm 2018 - 2019

15:26 | 02/08/2018
Chia sẻ
Người trồng cà phê ở Việt Nam, quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn nhất, đang chuẩn bị đón nhận một vụ thu hoạch lớn chưa từng có vào mùa tới nhờ thời tiết tốt ủng hộ sự phát triển của cây trồng và tái canh cho năng suất cao. Trong khi đó, giá cà phê nội địa vẫn duy trì ở mức thấp.

Theo kết quả khảo sát 15 nhà giao dịch và các chuyên gia phân tích của Bloomberg, sản lượng cà phê ước tính sẽ lên đến 1,8 triệu tấn trong năm mùa vụ bắt đầu từ tháng 10 với giả định thời tiết bình thường.

Con số này tăng so với mức 1,79 triệu tấn trong một cuộc khảo sát vào tháng trước và dự báo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNNT) đưa ra hôm 1/8, rằng sản lượng sẽ vượt ngưỡng 1,8 triệu tấn.

"Tôi có thể nói 1,8 triệu tấn là mức cao kỷ lục cho một vụ cà phê tại Việt Nam", ông Lê Tiến Hùng, Tổng giám đốc Simexco Đắk Lắk, cho biết. Lượng mưa thích hợp và trồng các giống cây cho năng suất cao ở hàng loạt các trang trại tại Đắk Lắk - “thủ phủ cà phê” của Việt Nam, giúp lý giải cho việc sản lượng tăng cao, theo ông Hùng. Simexco Đắk Lắk, nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ hai của Việt Nam về khối lượng, xuất khẩu khoảng 100.000 tấn cà phê mỗi năm.

Mặc dù vậy, sản lượng đạt mức cao kỷ lục sẽ tiếp tục đè nặng lên giá cà phê robusta, đã giảm 22% so với năm ngoái. Sản lượng nhiều hơn ở Brazil và Việt Nam sẽ làm tăng thặng dư cà phê toàn cầu lên 6,6 triệu bao, tương đương 396.000 tấn, trong mùa vụ 2018 - 2019 sau khi thị trường cân bằng trong mùa năm nay, theo công ty Sucden Financial. Khảo sát của Bloomberg chỉ ra, mùa vụ của Việt Nam sẽ đạt 1,75 triệu tấn, tăng khoảng 17% so với mức 1,5 triệu tấn trong năm mùa vụ 2016 - 2017.

nguoi trong ca phe viet nam du bao mua vu cao ky luc trong nam 2018 2019
Ảnh: Bloomberg.

Dự báo từ địa phương

Sản lượng tại bốn tỉnh của khu vực Tây Nguyên, chiếm hơn 90% sản lượng cà phê của Việt Nam, sẽ tăng hơn 4% trong giai đoạn 2018 - 2019, theo ước tính trung bình trong một cuộc điều tra riêng của các sở nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk , Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Nông.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, chiếm 24% diện tích cà phê của Việt Nam, dự kiến sản lượng cà phê của tỉnh sẽ đạt kỷ lục 477.000 tấn vụ mùa tới, tăng từ mức 454.000 tấn trong năm nay.

Năng suất tại các trang trại tái canh trung bình đạt 3,25 tấn/ha, tăng so với mức 2,59 tấn ở các khu vực không tái canh, theo khảo sát. Có bốn tỉnh đã tái canh cây cà phê trên 85.000 ha đến cuối tháng 7, tương đương 71% mục tiêu 120.000 ha đề ra cho Tây Nguyên vào năm 2020.

Theo kết quả khảo sát từ Bloomberg, hơn 64.000 ha vẫn cần được tái canh.

Lượng cà phê dự trữ thấp

Kết quả khảo sát các thương nhân cho thấy, mặc dù giá cà phê nội địa vẫn ở mức thấp kể từ khi bắt đầu năm mùa vụ hiện tại, số lượng cà phê dự trữ của người dân tương đương với một năm trước và mức trung bình 5 năm. Người trồng cà phê có thể đã bán được 1,58 triệu tấn vào cuối tháng 7 dựa trên ước tính sản lượng 1,75 triệu tấn, khoảng 90% vụ mùa 2017 - 2018.

Dự trữ tại các kho và nhà máy quanh TP.HCM ước đạt 223.500 tấn tính đến ngày 31/7, theo ước tính trung bình từ 10 người được khảo sát. Con số này đã giảm so với mức 299.000 tấn một năm trước đó và mức trung bình trong 5 năm là 265.000 tấn.

Tổng cục Thống kê dự báo, xuất khẩu có thể lên đến 1,17 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017.

Vụ thu hoạch trong tháng 11

Theo ước tính của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng Tây Nguyên dự kiến sẽ đón một lượng mưa bình thường trong tháng 9. Lượng mưa trong quý IV, thời điểm thường diễn ra vụ thu hoạch hạt cà phê, được dự báo thấp hơn mức trung bình từ 15 - 30%.

Vụ mùa sắp tới "đang phát triển tốt" với vụ thu hoạch dự kiến bắt đầu vào đầu tháng 11, theo báo của công ty RCMA Asia Pte đưa ra hồi tháng trước. Công ty đã nâng dự báo sản lượng cà phê của mình trong niên vụ 2018 - 2019 lên 1,92 triệu tấn từ 1,83 triệu - 1,86 triệu tấn.

Lyly Cao

Nhận định thị trường chứng khoán 30/9: Kiểm tra dòng tiền hỗ trợ tại vùng 1.285 điểm
Theo dự báo của công ty chứng khoán, với tín hiệu nến thận trọng hiện tại, có khả năng diễn biến của thị trường sẽ tạm thời chậm lại và có động thái điều chỉnh trong phiên giao dịch tiếp theo để kiểm tra dòng tiền hỗ trợ tại vùng 1.285 điểm.