|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Người Mỹ đổ xô tích trữ hàng hóa vì lo lắng về thuế quan của ông Trump

14:54 | 04/04/2025
Chia sẻ
Tỷ phú Mark Cuban lên mạng xã hội Bluesky khuyên mọi người tích trữ đồ trước khi các cửa hàng tăng giá vì thuế quan của ông Trump.

Cô Andrea Sanabria tại cửa hàng Costco ở New Orleans cùng con gái. (Ảnh: WSJ). 

Quyết không lặp lại sai lầm

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thuế quan đối ứng vào ngày 2/4, người Mỹ đã bận rộn mở các trang web, ứng dụng mua sắm và nhấn chọn “thêm vào giỏ hàng”.

Cô Cedar Roach, sinh viên 22 tuổi chuyên ngành chính sách công tại Đại học Southern Methodist, vừa nghe buổi họp báo của ông Trump qua radio, vừa nhấn thanh toán giỏ hàng gồm bộ quần áo thể thao giá 244 USD của Luluemon và chiếc áo len 150 USD từ House of Sunny. Hai thương hiệu này lần lượt của Anh và Canada.

Bạn trai cô thì chạy ra ngoài mua ba lốc Guiness, chất đầy một ngăn tủ lạnh với bia. Cô sinh viên chia sẻ với WSJ: “Tôi biết những mặt hàng nào dễ bị đánh thuế quan và hiểu rõ bản thân muốn gì, nên tôi quyết định không trì hoãn việc mua hàng”.

Cô cho biết thuế quan là chủ đề nóng trong trường đại học. Cô và bạn bè theo dõi thị trường chứng khoán và lo ngại về tình hình kinh tế khi họ tốt nghiệp. Cô nói: “Đây là lần đầu tiên trong 4 năm ở đại học tôi thấy ngay cả những người không quan tâm đến chính trị hay nền kinh tế cũng bàn tán về thuế quan”.

Người tiêu dùng Mỹ đã không thể lường trước việc giá cả tăng nóng thời COVID. Họ quyết tâm không mắc lại sai lầm với thuế quan. Các nhà kinh tế dự kiến thuế quan sẽ làm tăng giá cả nhiều mặt hàng như quần áo, đồ điện tử và ô tô.

Từ trước khi Nhà Trắng công bố thuế quan đối ứng, người Mỹ đã bắt đầu lo ngại về tác động của nó lên giá cả. Khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 3 của Đại học Michigan cho thấy kỳ vọng về lạm phát tăng vọt.

Tuy nhiên, nhiều người có vẻ muốn chờ đợi trước khi điều chỉnh chi tiêu, do họ nghĩ rằng lời đe dọa thuế quan của Tổng thống Trump có thể chỉ là công cụ đàm phán.

Ông Peter Atwater, giảng viên kinh tế tại William & Mary, cho biết ngày 2/4 là lúc những lời đe dọa trở thành hiện thực đối với nhiều người trước đây không chú ý nhiều đến tin tức về thuế quan. “Giống như khi Tom Hanks mắc COVID-19 là bước ngoặt 5 năm trước vậy”, ông nhận xét.

Tỷ phú khuyên người dân tích trữ đồ

Vào chiều ngày 2/4, tỷ phú Mark Cuban khuyên những người theo dõi ông trên mạng xã hội Bluesky rằng có thể họ nên bắt đầu tích trữ đồ.

Ông viết: “Từ kem đánh răng đến bàn chải, bất cứ thứ gì bạn có chỗ chứa, hãy mua chúng trước khi cửa hàng phải bổ sung hàng tồn kho. Dù mặt hàng đó được sản xuất tại Mỹ, cửa hàng cũng sẽ tăng giá. Lỗi là ở thuế quan”.  

Tại các siêu thị và cửa hàng đồ điện tử, một số người tiêu dùng có vẻ cũng hành động giống lời khuyên của ông Cuban, kéo những chiếc xe đẩy chất đầy hàng qua bãi đỗ xe.

Ông Noel Peguero, một cư dân 50 tuổi ở New York, đã nhanh chóng hành động khi nghe thông báo về thuế quan. Từ tối 2/4 đến sáng 3/4, ông chi khoảng 3.000 USD cho đồ điện tử, linh phụ kiện ô tô, thiết bị làm vườn và các loại đồ gia dùng khác. Ông còn lái xe tới ba cửa hàng để mua bằng được một chiếc tivi 40 inch của thương hiệu Hisense giá 217 USD.

Cô Andrea Sanabria, một phụ nữ nội trợ sống tại New Orleans, cũng tất bật đến Costco để tích trữ đồ ăn và nhu yếu phẩm cho chồng con.

Do cả nhà phải sống dựa vào thu nhập của một người và sắp tới họ sẽ có thêm đứa con thứ hai, cô Sanabria dự định lập kế hoạch kỹ hơn khi mua sắm, mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm tiền và từ bỏ việc đi ăn nhà hàng. Cô chia sẻ: “Tôi có quá nhiều thứ phải lo nghĩ”. 

Cô Jiaming Ju, 39 tuổi, là CEO một công ty dược phẩm Trung Quốc và mẹ của hai người con. Cô vừa lo về tác động của thuế quan đến cuộc sống cá nhân, vừa bất an về triển vọng kinh doanh.

Công ty của cô từng chật vật khi giá sản xuất tăng trong đại dịch COVID-19. Đến tháng 1 năm nay, cô còn mất nhà trong vụ cháy rừng ở Los Angeles. Cô cho biết điều tồi tệ nhất bây giờ là không biết quy định nào sẽ được áp dụng.

Ngoài việc cố gắng dự trữ thảo dược Trung Quốc cho công ty, cô cũng cố gắng lập đơn đặt hàng từ siêu thị trực tuyến Wee. Cô định mua 20 chai nước tương, 10 chai nước sốt hàu và thật nhiều rong biển mà các con thích. 

Cô bình luận: “Mỹ là một đất nước tuyệt vời vì ở đây chúng ta có rất nhiều lựa chọn hàng ngày. Hàng hóa ở Mỹ đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng giờ điều đó sẽ thay đổi”.

Giang

Trung Quốc nâng thuế quan với hàng hoá Mỹ lên 84%, thương chiến nóng lên theo từng giờ
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa biết đến khi nào dịu bớt, đặc biệt là sau các động thái đánh thuế qua lại giữa hai bên.